Hà Nội mưa rào và dông, trời chuyển rét

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (21/3), thời tiết tại khu vực Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, trời chuyển rét
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo, trong sáng nay (21/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ; trưa và chiều nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.
Thời tiết hôm nay 21/3: Hà Nội có mưa rào và dông, trời chuyển rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (21/3) ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày hôm nay (21/3), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.
Từ sáng nay (21/3), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4m. Từ chiều nay, ở vùng biển Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1 - 2,5m.
Riêng khu vực Hà Nội, trong ngày hôm nay (21/3) có lúc có mưa, mưa rào và dông; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 21/3
Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C; riêng khu Tây Bắc 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam chiều và đêm có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, phía Nam có nơi 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 22 - 25 độ, phía Nam có nơi 27 - 29 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần