Hà Nội: Mực nước sông Hồng thấp, 8.000ha vẫn chưa có nước

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện quyết định của Bộ NN&PTNT về việc điều chỉnh lấy nước đợt 3, từ ngày 17 - 22/2, các nhà máy thủy điện tiếp tục xả nước hồ chứa để duy trì mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây (Hà Nội) ở mức +2,5m.

Bà con nông dân huyện Sóc Sơn lấy nước vụ Xuân
Mặc dù vậy, đánh giá trong ngày 17/2, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội chỉ đạt trung bình 1,86m; trong đó, cao nhất đạt vào lúc 7h sáng (+2,05m) và thấp nhất là hồi 16h chiều nay (+1,66m).
Thực tế trong suốt đợt lấy nước vụ Xuân 2019, trải qua đợt 1, đợt 2, rồi đến nay là đợt 3, mực nước sông Hồng chưa đạt +2,5m theo yêu cầu. Nguyên nhân là lòng dẫn sông Hồng bị sói lở. Điều này khiến công tác lấy nước của các địa phương, trong đó có TP Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn.
Theo thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, tính đến cuối giờ chiều nay (17/2), tổng diện tích canh tác vụ Xuân 2019 trên địa bàn TP đã có nước đạt trên 83.000ha (bằng khoảng 91% kế hoạch gieo cấy), tức toàn TP vẫn còn khoảng 8.000ha sản xuất vụ Xuân 2019 đang chưa có nước.
Trong khi một số địa phương như: Phú Xuyên, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng, đã cơ bản lấy đủ nước, thì nhiều địa phương khác, diện tích canh tác vụ Xuân có nước vẫn đạt thấp, nhiều diện tích vẫn còn bị thiếu nước khiến bà con nông dân chưa thể lấy nước, đổ ải. Điển hình như tại các huyện Mê Linh, Gia Lâm, hay quận Nam Từ Liêm…
Để bảo đảm tiến độ lấy nước vụ Xuân 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị sở NN&PTNT các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ chưa lấy đủ nước, tiếp tục vận hành tối đa các công trình thủy lợi, lấy nước, trữ nước vào hệ thống ao hồ, sông ngòi, kênh mương…
Đối với Hà Nội, ông Tỉnh đề nghị TP tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Tích và Hà Nội vận hành các trạm bơm dã chiến để tập trung lấy nước sông Hồng bảo đảm khung thời vụ sản xuất…