Hà Nội: Năm 2019, sẽ có thêm 133 trường đạt chuẩn quốc gia

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hà Nội hiện có 1.458 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 66,8%, tính đến ngày 17/10/2019.

Ngày 23/10, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020, dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Ngọc Quang.
Năm 2019, UBND TP Hà Nội đã giao Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng 100 trường chuẩn quốc gia. Trong đó, mầm non 41 trường, tiểu học 29 trường, THCS 24 trường, THPT 6 trường. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn TP là 55,1% (1.494/2.711) trong đó công lập là 66,8% (1.458/2.183).
Tính đến tháng 9/2019, các quận, huyện, thị xã đăng ký công nhận mới 133 trường, vượt 33% so với chỉ tiêu được giao (mầm non là 48 trường, Tiểu học 37 trường, THCS 41 trường, THPT 7 trường). 
 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) 
Thông tin về tỉ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia tính đến ngày 17/10/2019, Phó Trưởng phòng phụ trách Kế hoạch tài chính, Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Như Hòa cho biết: Trên địa bàn Hà Nội, toàn TP có 1.458 trường đạt, chiếm tỷ lệ 66,8%, tính đến ngày 17/10/2019. Có 6 đơn vị đứng đầu tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt chuẩn trên 90% là Bắc Từ Liêm 90,5%, Đan Phượng 90,4%. 4 đơn vị có tỷ lệ trường đạt chuẩn trên 80% là Nam Từ Liêm 89,7%; Long Biên 84,2%; Tây Hồ 84%; Gia Lâm 82,9%.
Tiếp đến, 7 đơn vị có tỷ lệ trường đạt chuẩn trên 70% là Thanh Trì 76,8%; Cầu Giấy 75,0%; Hà Đông 74,2%; Quốc Oai 74%; Thường Tín 72,7%; Thanh Oai 72,5%; Thanh Xuân 70,5%.
Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Đống Đa, Mỹ Đức, Ba Đình có tỷ lệ trường đạt chuẩn từ 50% đến dưới 60%.
Hai đơn vị có tỷ lệ trường đạt chuẩn thấp nhất là Phú Xuyên 45,5% và Ba Vì 41,6%.
Sở GD&ĐT Hà Nội ước thực hiện năm 2019 công nhận mới 100 trường đạt chuẩn quốc gia. Các quận huyện đề nghị là 133 trường, vượt số liệu ước cả năm.
Ông Như Hòa cũng thông tin, năm 2019, TP giao công nhận lại 190 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó mầm non 48 trường, tiểu học 69 trường, THCS 61 trường, THPT 12 trường. Theo quy định của thông tư mới, các trường các trường cần hoàn thành và công nhận lại chuẩn quốc gia trước khi hết thời hạn 5 tháng. Vì vậy, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có điều chỉnh kế hoạch công nhận lại đối với những trường đạt chuẩn từ năm 2014 trở về trước trong năm 2019 là 532 trường.
Báo cáo của các quận, huyện, thị xã ước thực hiện công nhận lại được 214 trường, trong đó 116/190 trường (công nhận lại đạt chuẩn quốc gia trước năm 2013) và thực hiện bổ sung 98 trường (trường công nhận mới và công nhận lại năm 2014). Đến ngày 17/10/2019, các đơn vị đã nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài cho 177 trường.