Hà Nội: Nam thanh niên dùng dao chém bố mẹ rồi bỏ trốn

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, huyện Mê Linh, Hà Nội) được xác định là nghi can cầm dao chém bố mẹ mình rồi bỏ trốn.

 Hiện trường khu vực xảy ra vụ án mạng. (ảnh: Cơ quan công an).
Tối ngày 6/2, cơ quan chức năng đang tiến hành truy tìm đối tượng gây ra án mạng tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ 40 phút chiều cùng ngày, tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã xảy ra vụ trọng án thương tâm khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.
Vào thời điểm trên, theo một số người dân địa phương cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, ở Liễu Trì, xã Mê Linh) đã bất ngờ cầm dao lao vào tấn công những người có mặt trong nhà. Bị đâm khiến mẹ của Cảnh tử vong tại chỗ, còn bố Cảnh và một người phụ nữ là hàng xóm sang chơi bị thương khá nặng được đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, đối tượng Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe Honda Wave màu đỏ mang BKS 4 số cuối là 8284 về hướng Sóc Sơn, Hà Nội.
Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc, truy bắt nghi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần