Nam thanh niên nghi “ngáo đá” chém liên tiếp mẹ đẻ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng Đỗ Trọng Nhân trong cơn “ngáo đá” đã dùng dao chém liên tục vào đầu mẹ đẻ của mình.

 Ảnh minh hoạ.
Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11/3, đối tượng Đỗ Trọng Nhân (SN 2000, trú tại Hồng Hậu, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dùng dao chém 6 nhát vào đầu mẹ đẻ là bà Phan Thị Bình (SN 1968) cùng trú tại địa chỉ trên, gây thương tích nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.
Về vụ việc trên, ông Kiều Đình Trọng - Trưởng Công an phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội xác nhận vụ việc và cho biết: “Đối tượng Đỗ Trọng Nhân đã dùng dao chém mẹ đẻ của mình 6 nhát và vụ việc đang được cơ quan Công an thị xã Sơn Tây tiến hành điều tra, làm rõ”.
Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng Công an thị xã Sơn Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, đêìu tra làm rõ.
Thông tin từ bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết: “Ban đầu, vụ việc được xác định là do Đỗ Trọng Nhân có sử dụng ma túy đá nên gây ra ảo giác và dùng dao chém nhiều nhát vào người mẹ đẻ của mình, khiến bà Bình nằm bất tỉnh dưới đất. Do ảo giác nên Nhân mới sử dụng dao chém mẹ đẻ của mình như vậy chứ không có mâu thuẫn gì cả”.
Cũng theo bà Hà, rất may khi xảy ra sự việc, mọi người phát hiện kịp thời nên đã thông báo lên chính quyền địa phương, đồng thời đưa bà Bình đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện sức khỏe của nạn nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.
Được biết, vợ chồng bà Bình làm ruộng, gia đình thuộc diện khó khăn. Nhân là con út trong gia đình có 2 anh em. Ở địa phương, đối tượng Đỗ Trọng Nhân cũng là thành phần cộm cán.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần