Hà Nội: Nam thanh niên vào tiệm vàng vờ mua nhẫn rồi cướp

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 4/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Bằng (SN 1992, trú tại xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 3/10, tại tiệm vàng Đ. T. (đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ cướp giật tài sản. Một đối tượng vào cửa hàng bạc giả làm khách mua vàng rồi sau đó cướp chiếc nhẫn vàng bỏ chạy.
 Đối tượng Bằng (giữa) đã bị bắt giữ sau khi cướp.
Thông tin từ một số nhân chứng cho biết, thời điểm trên người dân xung quanh khu vực trông thấy một nam thanh niên dáng người nhỏ, đi bộ tiến thẳng vào tiệm vàng trên đường Cổ Nhuế. Ít phút sau là cảnh tượng bà chủ tiệm vàng (đã lớn tuổi) rượt đuổi và tri hô cướp. Khi bắt được đối tượng, mọi người đưa tên này quay trở lại tiệm vàng và khám người xem có mang theo vũ khí hay không.
Theo bà Đào Thị N. (chủ tiệm vàng ), vào khoảng 15 giờ 18 phút, vợ chồng bà đang ở trong cửa hàng thì một thanh niên mặc áo màu cam mở cửa vào hỏi mua 1 chiếc nhẫn vàng 2 chỉ để mừng đám cưới. Bà vừa đưa chiếc nhẫn cho vị khách này xem thì bất ngờ anh ta đeo vào tay rồi vụt chạy ra ngoài đường. Bà N. đã hô hoán chồng cùng người dân đuổi theo bắt giữ.
 Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp.
Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Bằng. Bằng hiện sống lang thang ở Hà Nội. Bước đầu, Bằng khai nhận, trước đó, ngày 28/9, với thủ đoạn tương tự, Bằng cũng đã gây ra vụ cướp giật tại hiệu vàng trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, lấy đi hai chỉ vàng.
Công an quận Bắc Từ Liêm đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần