Hà Nội nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 29 độ C trong ngày mùng 2 Tết

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết), Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 29 độ C.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, hôm nay cả 3 miền trời đều có nắng. Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; khu vực Bắc Trung Bộ có hình thái thời tiết khá tương đồng với Bắc Bộ. Trong khi đó, các tỉnh Nam bộ, không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 6/2 cụ thể: Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, có nơi trên 29 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 -25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31, có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần