Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy

Kinhtedothi - Hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy”, ngay từ đầu tháng 6/2020, UBND TP Hà Nội đã triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy với những mục tiêu cụ thể, tinh thần quyết liệt như chống dịch Covid-19.
Bác sĩ tư vấn cho người mắc nghiện đến điều trị Methadone tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội. Ảnh: Oanh Trần
Ba nhiệm vụ trọng tâm
Tệ nạn ma túy đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, hình thức hoạt động ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Nếu như trước đây, đại đa số người sử dụng dạng thuốc phiện (Opiats) thì hiện nay, phần lớn chuyển sang dùng ma túy tổng hợp (ATS). Đáng báo động, số người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng tăng, người nghiện có xu hướng trẻ hóa, nhất là trong thanh niên, học sinh, phát sinh nhiều vụ việc gây bức xúc xã hội. Thực tế cũng cho thấy, công tác cai nghiện còn rất nhiều khó khăn, do có những bất cập trong quy định của văn bản pháp luật. Đặc biệt, với công tác cai nghiện bắt buộc, việc xác định tình trạng nghiện còn nhiều vướng mắc. Tỷ lệ tái nghiện dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Đáng nói, đến nay vẫn chưa có chính sách thu hút các DN, cơ sở kinh tế tiếp nhận người sau cai vào làm việc tạo công ăn việc làm ổn định, hòa nhập cộng đồng.
Theo Kế hoạch số 112/KH-UBND, UBND TP đặt chỉ tiêu phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự 200 vụ phạm tội cụ thể, trong đó có 50% số vụ có tính chất mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 100% đối tượng truy nã về ma túy được thống kê phân loại, có kế hoạch lập chuyên án truy bắt.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, đầu tháng 6/2020, TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”. Trong đó tập trung giải quyết 8 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Cùng với đó, chủ động rà soát, phát hiện, đưa vào quản lý điểm phức tạp về ma túy để tập trung biện pháp đấu tranh giải quyết, đưa 60 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Thực hiện những chỉ tiêu đó, Hà Nội đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện. Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH Hà Nội Phùng Quang Thức cho biết: “Trong tháng cao điểm phòng chống ma túy năm nay, chúng ta đồng hành hai nhiệm vụ: Vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là phương châm chỉ đạo của TP, Sở LĐTB&XH Hà Nội để các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện”.
Phòng, chống ma túy như chống dịch Covid-19
Từ trước ngày 26/6, các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Hà Nội cũng như 30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy. Chia sẻ về giải pháp thực hiện theo chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy” - ông Phùng Quang Thức cho hay: Trên cơ sở đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, cho thấy tất cả những người dân, bệnh nhân, cơ quan, tổ chức đều nhận thức sâu sắc về công tác phòng chống dịch. Cộng với sự chỉ đạo sáng suốt của Chính phủ, chúng ta đã chiến thắng Covid-19. Công tác phòng chống ma túy hiện nay, chúng ta cũng đặt ra bối cảnh như vậy. Hãy vì cộng đồng không có ma túy. Chúng ta cần nâng cao vai trò nhận thức, trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống ma túy để xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không ma túy.
Trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, vai trò và sự phối hợp liên ngành rất tốt. Đặc biệt là các cơ quan tuyến đầu như y tế, quân đội, công an; tiếp đến các tổ chức chính quyền có sự phối hợp rất nhịp nhàng, khăng khít, chặt chẽ. Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn phát huy tinh thần này trong công tác phòng chống ma túy, nhất là điều trị, tổ chức quản lý cai nghiện để có kết quả tốt hơn. Tiếp đến là không phân biệt kỳ thị đối với người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy. Đặc biệt là có sự chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ, đồng lòng, quyết tâm để xây dựng được môi trường xã hội lành mạnh, không có ma túy.
Không chỉ thế, trong Kế hoạch 112 của UBND TP Hà Nội đã chỉ rõ việc tuyên truyền cho học viên, người dân, cán bộ, người làm công tác xã hội vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong phòng chống ma túy cũng như tác hại của ma túy đối với cộng đồng. Đồng thời thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành y tế, không cho phép dịch bệnh có nguy cơ lây lan từ bên ngoài vào các cơ sở cai nghiện. “Chúng tôi cũng tập trung tham mưu, triển khai, chỉ đạo và tổng kết đánh giá các mô hình cai nghiện, đặc biệt là chất lượng hiệu quả, bảo đảm được quyền cũng như tiếp cận dịch vụ của những người nghiện khi điều trị” – ông Thức cho hay.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

08 Nov, 12:59 AM

Kinhtedothi - Tối 7/11, Tổ dân phố Độc Lập và Đoàn Kết (phường Hà Đông, Hà Nội) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí phấn khởi, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tham dự và chung vui cùng Nhân dân có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo phường.

Phường Nghĩa Đô: trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đảng viên

Phường Nghĩa Đô: trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đảng viên

07 Nov, 04:37 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/11, Đảng ủy phường Nghĩa Đô đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đồng chí đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, sự kiên trung, tận tụy và tấm gương phấn đấu bền bỉ của các đồng chí trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ