Hà Nội: Nắng nóng giảm dần từ ngày 9/6

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thông tin, do chịu ảnh hưởng của rìa xa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 2 nên ngày hôm nay (07/06) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Bắc Ninh 36.2 độ, Bái Thượng (Thanh Hóa) 36.4 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37 độ, Con Cuông (Nghệ An) 36.2 độ.

Đồng thời, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra dự báo, do ảnh hưởng của rìa xa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 2 nên ngày mai (08/06) nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.
 
Riêng tại khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Từ ngày 09/06 nắng nóng sẽ giảm dần ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ngoài ra, Trung tâm cũng đưa ra cảnh báo, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc biển Đông nối với hoàn lưu bão số 02 (Cơn bão EWINIAR). Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão số 02 nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 -3m. Biển động. Phía Đông khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trước đó, theo Trung tâm này, hồi 13 giờ ngày 7/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 13 giờ ngày 08/6, vị trí tâm bão ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển chậm theo hướng Bắc sau đổi hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 09/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,8 độ vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông và suy yếu thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần