Hà Nội: Nghi vấn tài xế ô tô con say rượu đâm bẹp đầu xe buýt trên cầu Chương Dương

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang lưu thông trên cầu, chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Inova do tài xế điều khiển có biểu hiện loạng choạng mất lái từ xa. Khi đó, xe buýt đi chiều ngược lại rất chậm, thậm chí dừng hẳn lại nhưng ô tô con vẫn đâm thẳng vào đầu xe.

 Hiện trường vụ tai nạn.
Vào khoảng 21 giờ ngày 25/11, xe buýt Bắc Hà mang BKS 29B - 114.93 khi đang lưu thông trên cầu Chương Dương theo hướng về Long Biên (Hà Nội) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe ô tô 7 chỗ đi theo chiều ngược lại.
Một số người tham gia giao thông chứng kiến vụ việc cho biết, cùng thời điểm trên, chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Inova mang BKS 31F - 7330 do tài xế điều khiển có biểu hiện loạng choạng mất lái từ xa. Lúc này, dù lái xe buýt đã đi rất chậm và thậm chí dừng hẳn lại nhưng chiếc xe ô tô 7 chỗ vẫn lao thẳng vào đầu xe.
 
Sau cú đâm mạnh khiến đèn pha và phần đầu bên lái xe buýt hư hỏng nặng. Phần đầu xe con cũng bẹp nát, bánh trước bị nổ. Vụ việc xảy ra khiến giao thông trên cầu ùn tắc cục bộ trên tuyến đường.
Nhận được tin báo Đội CSGT số 1 và Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng đến hiện trường giải quyết, phân làn giao thông.
Theo thông tin ban đầu, lái xe con khi xuống xe có biểu hiện hiện say rượu. Khi đi đến khu vực trên buồn ngủ dẫn đến mất lái xảy ra tai nạn.
Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.