"Ngó lơ" biển cấm, phố Cầu Mới biến thành nơi họp chợ tự phát

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại phố Cầu Mới (quận Đống Đa) từ điểm giao đường Nguyễn Trãi tới ngã ba giáp đường Láng với chiều dài khoảng 400m đang biến thành "chợ cóc" gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Ngay đầu nút giao phố Cầu Mới - đường Láng đã cắm biển cấm họp chợ, cấm bán hàng rong
Phản ánh tới báo Kinh tế và Đô thị, nhiều người dân cho biết, trên tuyến phố Cầu Mới, từ ngã ba giáp đường Láng tới nút giao đường Nguyễn Trãi thời gian gần đây đang biến thành "chợ cóc", khi nhiều hàng rong vô tư bày bán các loại hoa quả, rau xanh, thịt, cá... tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường khiến cho cả tuyến phố này trở nên nhem nhốc, rác thải tràn ngập.
Trước đó, để tránh tình trạng họp chợ, các lực lượng chức năng tại đây đã cắm biển "cấm bán hàng rong", "cấm họp chợ" tại tuyến phố này, nhưng người dân dường như "ngó lơ" biển cấm.
Điều đáng nói, việc tự ý họp chợ tại đây đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông do người dân tự ý đỗ lại  mua hàng, trong khi tại đây có lưu lượng phương tiện đi lại rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Anh Đoàn Đức Minh (28 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) cho biết, việc tụ họp chợ chỉ diễn ra vào buổi sáng tới giữa trưa rồi vãn dần. Tuy nhiên, giờ họp chợ sáng trùng với giờ cao điểm khiến tuyến đường này thường xuyên ùn tắc.
"Bên cạnh đó, việc bày bán khiến các loai rác thải vứt bỏ bừa bãi ngay trên vỉa hè hoặc sát lề đường, tụ lại thành từng đống. Không những thế, nước thải từ việc mổ thịt, làm cá cũng đổ ngay tại chỗ khiến tuyến phố này mỗi khi đi qua đây luôn bốc mùi hôi tanh" - Anh Đức Minh cho biết.
Để bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị, đề nghị chính quyền quận Đống Đa cần phối hợp xử lý, cũng như có giải pháp ngăn chặn, xử lý triệt để vi phạm tụ họp chợ, bán hàng rong tại khu vực nêu trên.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được trong buổi sáng ngày 3/12:
 Người dân vô tư họp chợ, mua bán ngay dưới biển cấm.
 Nước thải từ việc giết mổ cũng được ''xả'' ngay trên tuyến đường.
 Buôn bán hàng hoá ngay dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông.
 
 
 
 Đủ loại hàng hóa từ hoa quả đến gia cầm được bày bán tại đây.
 Nhiều người dân vô tư dừng đỗ để mua hàng, khiến tuyến phố vào giờ cao điểm thường xuyên ùn tắc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần