Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Người dân nô nức đi lễ đầu năm mới

Kinhtedothi - Hôm nay (29/1), ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội đã trở lại TP để chuẩn bị cho công việc. Nhiều người đã tranh thủ đi lễ đầu năm trước khi đi làm.
Đền Quán Thánh đông người đi lễ trong ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 29/1, một số đền - chùa lớn trên địa bàn Hà Nội như Phúc Khánh, Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Quán Thánh… dòng người nườm nượp đi lễ đầu năm. Hầu hết mọi người đi lễ đều đã có ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm không dâng và đốt nhiều vàng mã trong đền, chùa.

Phần lớn mọi người đi lễ theo nghi thức hành hương, bỏ chút tiền lẻ giọt dầu vào hòm công đức. Những lễ mã lớn như ngựa, voi, hình nhân thế mạng… đã hoàn toàn không còn được dâng vào cửa đền - chùa, một số người chỉ có một chút tiền vàng nhỏ dâng lễ.

Trong chùa Trấn Quốc, rất đông người dân đi lễ.

Nhiều người đi lễ đã bỏ tiền lẻ vào hòm công đức, nhưng cũng còn không ít người vẫn đặt lên đĩa quả, dùng tiền xoa chân đức thánh.
Cùng với đó, ở các đền, chùa khi người dân mua lễ vật vào dâng lễ đều sử dụng túi nilon dùng 1 lần. Sau khi bày lễ xong nhiều người đã bỏ túi vào thùng rác, nhưng cũng có người vứt túi xuống đất.
Ghi nhận của phóng viên tại Phủ Tây Hồ, hầu hết rác thải ở đây phần lớn là túi nilon dùng 1 lần. Mặc dù đã được tuyên truyền nhiều, xong một bộ phận người dân đi lễ chùa còn thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Rất mong Ban quản lý Phủ Tây Hồ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hạn chế dùng túi nilon 1 lần; hoặc đối với những túi còn sử dụng được nên mang về dùng lại, hạn chế vứt bỏ nhiều túi nilon ra môi trường.
Sau đây là một số hình ảnh người dân Hà Nội đi lễ chùa, đền đầu năm:
 Cảnh chùa Trấn Quốc.

 Nườm nượp người đi lễ chùa Trấn Quốc.

 
 Trong chùa dòng người chen nhau không còn khoảng trống.

 Phủ Tây Hồ dòng người cũng nườm nượp đi lễ.

 
 Trong đền - chùa người dân không còn dâng lễ vàng mã nhiều.

 Tuy nhiên, một số người vẫn để tiền lẻ trên các lễ quả, bánh mà không bỏ vào hòm công đức.

 Người dân đi lễ còn dùng nhiều túi nilon sử dụng 1 lần.

 Đống rác ở Phủ Tây Hồ chủ yếu là túi nilon dùng 1 lần.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ