Hà Nội: Người phụ nữ đang đi bộ trên đường bị tên cướp giật dây chuyền

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phát hiện người phụ nữ đi bộ một mình, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền, Toản nảy sinh ý định cướp. Đối tượng đi xe máy áp sát, dùng tay giật mạnh sợi dây chuyển trên cổ người phụ nữ rồi tăng ga tẩu thoát…

Công an quận Ba Đình, (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Toản (SN 1986, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình) về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 14/10, Toản đến nhà em rể ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội) mượn xe máy. Sau khi mượn được chiếc xe Honda Wave RS, Toản lái xe đi về hướng tòa nhà Hòa Bình ở ngõ 376 đường Bưởi.
Khi đi vào đến ngách 376/14 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình thì Toản nhìn thấy chị N.T (SN 1987, ở phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc) đang đi bộ một mình, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền kim loại màu bạc.
 Ảnh minh họa.
Quan sát thấy xung quanh không có ai, bản thân lại đang cần tiền, có điều kiện cướp giật tài sản nên Toản đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội. Toản vòng xe quay lại và ra tay giật mạnh sợi dây chuyển trên cổ chị T. rồi tăng ga tẩu thoát. Bất ngờ bị cướp giật dây chuyền, chị T. liền hô hoán đồng thời chạy bộ đuổi theo Toản.
Lúc này, một số người đi đường đã hỗ trợ chặn đầu, bắt gọn đối tượng và báo cho lực lượng Công an phường Vĩnh Phúc đến hiện trường tiếp nhận Toản, tạm giữ tang vật, đưa về trụ sở công an điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Toản đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.
Theo cơ quan  công an, đối tượng Nguyễn Văn Toản vừa chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương từ khoảng tháng 6/2018. Bản thân Toản hiện tại chưa có công ăn việc làm ổn định, đã nảy sinh hành vi cướp giật tài sản.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần