Hà Nội nhiệt độ tăng dần, có lúc hửng nắng

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng ngày mai (1/3), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.
Theo dự báo, đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày mai không quá mạnh. Chủ yếu nó chỉ làm chững lại đà tăng nhiệt trong 2 hôm nay. Nhiệt độ Hà Nội ngày mai có giảm, nhưng không giảm sâu, trời không rét như đợt lạnh vừa rồi và chỉ ngày 2/3 là nhiệt độ tăng ngay trở lại. Nhưng đợt không khí lạnh này lại có khả nặng gay mưa rào nhẹ vào trưa, chiều mai một số nơi (diện không rộng). 
 Ảnh minh họa. Nguồn Internet
7h sáng nhiệt độ ngoài trời Hà Nội khoảng 17 độ, độ ẩm 94%. Gió bắc đông bắc thổi nhẹ. Trời rét nhưng không buốt. Hôm nay trời nhiều mây hơn nhưng trưa, chiều trời sẽ giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ tiếp tục đà tăng và dao động trong khoảng 17-23 độ. Độ ẩm thấp nhất hôm nay tăng lên 56%, đỡ hanh hơn hôm qua. 
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại.  
Từ chiều tối và đêm mai, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Bộ từ ngày 2/3 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Dự báo các vùng trên cả nước ngày hôm nay (28/2) như sau:
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi trên 21 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Cao nhất từ 20 - 23 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22; phía nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 24 - 27, phía Nam 29-32 độ C.
Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần