Hà Nội: Nhiều địa phương chưa gieo cấy vụ Xuân 2021

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đang vào cao điểm chống hạn sản xuất vụ Xuân 2021, tuy nhiên, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa lấy nước và tổ chức gieo cấy.

Bà con nông dân huyện Mê Linh xuống đồng làm đất, gieo mạ sản xuất vụ Xuân
Những ngày qua, tranh thủ ruộng đồng có nước, bà con nông dân huyện Ứng Hòa đã tích cực xuống đồng làm đất, đổ ải, gieo mạ và cấy lúa Xuân. Đến ngày 31/1, diện tích gieo cấy của huyện đạt khoảng 700ha - lớn nhất so với các địa phương trên địa bàn TP. Con số này đạt khoảng 8% kế hoạch gieo cấy lúa Xuân của huyện.
Dù vậy, khác với huyện Ứng Hòa, nhiều địa phương hiện chưa tổ chức gieo cấy vụ Xuân 2021. Trong số 23 quận, huyện, thị xã có tổ chức gieo cấy vụ Xuân 2021, hiện mới chỉ có 11 huyện, thị xã đã bắt đầu tổ chức gieo cấy. Cụ thể là: Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây.
Trong số 12 địa phương còn lại chưa tiến hành gieo cấy lúa Xuân 2021, thậm chí có một số quận chưa tiến hành lấy nước để phục vụ công tác đổ ải. Trong đó, Long Biên, Hoàng Mai và Nam Từ Liêm là 3 quận có diện tích gieo cấy nhìn chung không quá lớn và có tập quán gieo cấy lúa Xuân muộn.
Theo đánh giá, tỷ lệ gieo cấy vụ Xuân 2021 của 11 huyện, thị xã hiện cũng đạt rất thấp. Nhiều địa phương đạt dưới 1% kế hoạch như: Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Mỹ Đức. Xét trên bình diện toàn TP, tỷ lệ gieo cấy của các địa phương mới đạt gần 2.000ha, bằng khoảng 2,3% kế hoạch vụ Xuân 2021.
Ngày 31/1, các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội tiếp tục vận hành 154 trạm bơm với tổng số 362 máy bơm; tổng lưu lượng bơm là 559.800m3/giờ nhằm phục vụ lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Đào Quang Khải cho biết, đến ngày 31/1, tổng diện tích canh tác vụ Xuân 2021 trên địa bàn TP đã có nước đạt hơn 40.000ha, bằng khoảng 48% kế hoạch. Dự kiến đợt 2 lấy nước gieo cấy vụ Xuân sẽ kết thúc vào 24 giờ ngày 2/2. Chính vì vậy, các doanh nghiệp thủy lợi cần tiếp tục tranh thủ nguồn nước đang thuận lợi để tăng cường vận hành các trạm bơm lấy nước, bảo đảm tiến độ sản xuất theo khung thời vụ.