Hà Nội: Nhiều điểm di tích “quá tải” người đi lễ trong ngày rằm tháng Giêng

Lại Tấn - Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/2, nhiều người đã đổ về các điểm di tích của Hà Nội để lễ ngày rằm tháng Giêng - ngày rằm quan trọng nhất trong năm.

 Tại chùa Trấn Quốc và đền Quán Thánh, người dân và du khách khắp nơi đổ về đây để bày tỏ lòng thành kính và dâng lễ.
 Khói hương nghi ngút, lan tỏa không gian sân chùa, đến cuối giờ chiều dòng người đi lễ ngày càng đông.
 Ngoài việc dâng lễ gồm xôi, gà, bánh chưng, bia, rượu…
 Nhiều người dân mua cá, ốc và chim để phóng sinh .
 Hiện tượng tiền lẻ, tiền vàng để ngay trên miệng túi ni-lon, bày nhếch nhác ở di tích.
 Khuôn viên Phủ Tây Hồ chật kín người lễ bái.
 Đồ lễ xếp trồng lên nhau trên các ban thờ.
 Tiền lẻ cũng được thả rải rác khắp nơi, gây ra nhiều hình ảnh phản cảm.

 Từ cuối giờ chiều, bãi trông giữ xe cho du khách vào lễ ở Phủ Tây Hồ xếp thành hàng dài.
  Phủ Tây Hồ là điểm thu hút người dân không chỉ của Hà Nội mà ở các tỉnh thành về đây lễ bái.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần