Hà Nội: Nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá mạnh đầu năm mới

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (29/1 - tức ngày mùng 5 Tết Canh Tý), Thủ đô Hà Nội đã đón một lượng người dân trở lại TP sau kỳ nghỉ Tết. Do chỉ có một số siêu thị mở cửa và các chợ có ít người bán hàng nên hầu hết các mặt hàng thiết yếu đều tăng giá.

Thịt lợn tăng giá mạnh so với phiên chợ cuối năm ngoái.

Dạo quanh một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, các chợ đều vẫn còn khá nhiều hàng đóng cửa nghỉ Tết. Mỗi chợ chỉ có một vài hàng bán thịt bò, thịt lợn, gà, rau xanh, hoa. Số lượng hàng bày bán trên các quầy cũng không nhiều. Do đó, giá cả các mặt hàng đều tăng so với cuối năm Kỷ Dậu.
Cụ thể, thịt lợn sấn, bắp giò, ba chỉ, sườn thăn có giá bán 200.000 - 250.000 đồng/kg tùy chợ, tăng từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, so với phiên chợ ngày cuối cùng của năm trước.
Thịt bò có giá bán từ 350.000 - 400.000 đồng/kg, cũng tăng 50.000 đồng/kg. Gà trống nguyên con phục vụ cho việc làm lễ có giá bán 160.000 - 180.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg. Giò lụa có giá bán 220.000 - 250.000 đồng/kg, tăng từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.
Rau xanh tăng giá gấp từ 1,5 - 2 lần so với cuối năm trước.

Rau xanh tất cả đều tăng giá mạnh gấp từ 1,5 đến 2 lần so với phiên chợ cuối năm trước. Cụ thể, rau cải ngồng, cải canh có giá bán 15.000 - 20.000 đồng/mớ; su hào có giá bán 15.000 - 20.000 đồng/củ tùy theo to hay nhỏ; rau muống và rau cần 20.000 đồng/mớ. Bắp cải 20.000 - 25.000 đồng/cái.
Hoa tươi là cúc và lay ơn đã hạ giá hơn cuối năm khoảng từ 20.000 - 50.000 đồng/chục. Cụ thể, hoa cúc bán với giá 70.000 - 80.000 đồng/chục; lay ơn có giá bán 100.000 - 120.000 đồng/chục. Riêng hoa hồng lại tăng giá, với giá bán 150.000 đồng/chục; hồng lộc có giá bán từ 200.000 - 250.000 đồng/chục, tăng 50.000 - 100.000 đồng/chục so với cuối năm trước.
Theo những tiểu thương, do nhu cầu mua tăng trong phiên chợ chiều nay, trong khi đó các lò mổ phần lớn còn đang đóng cửa nghỉ Tết nên số lượng thịt lợn, thịt bò cung ứng ra thị trường ít, khiến giá tăng.
Các loại rau xanh do ngày đầu năm mới gặp trận mưa to gây dập nát nhiều diện tích; thời tiết những ngày đầu năm lạnh nhiều khiến nhiều người chưa xuống đồng hái rau; mặt khác mới chỉ có một số siêu thị mở cửa khiến cho nhu cầu tập trung vào các chợ làm cho giá tăng mạnh. Một số bà con ở vùng trồng rau cho biết: Giá rau phải đắt khoảng 2 - 3 tuần nữa, khi các loại rau ăn lá kịp phát triển trở lại sau đợt mưa rào vừa qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần