Hà Nội nhiều mây, trưa chiều vẫn có lúc hửng nắng

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, sáng sớm vẫn xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ.

Trong khi đó Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, riêng Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

 Nguồn ảnh Internet

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu và biến tính, sáng sớm ngày 16/3, khu vực vịnh Bắc Bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.

Diễn biến thời tiết các khu vực ngày và đêm 16/3:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18​-21 độ C, cao nhất từ 26​-29 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

 Lúc này nhiệt độ ngoài trời Hà Nội đang hơn 21°, độ ẩm 90-94%, sương mù, sương mù nhẹ xuất hiện nhiều nơi. Mưa cục bộ vào sáng sớm đã tạm dứt trên hầu khắp Hà Nội. Hôm nay trời nhiều mây hơn hôm qua, sáng nay đôi lúc vẫn lác đác có mưa. Dù không còn nắng bằng hôm qua nhưng trưa, chiều trời vẫn có lúc hửng nắng, nhiệt độ cao nhất xấp xỉ 27°. Đêm rất muộn hôm nay mưa xuất hiện trở lại, dạng mưa rào, mưa rào nhẹ, diện không đều. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng 21°.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60​-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20​-23 độ C, cao nhất từ 26​-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2​-3, độ ẩm từ 55​-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22​-25 độ C, cao nhất từ 27​-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55​-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18​-21 độ C, cao nhất từ 27​-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2​-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60​-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23​-26 độ C, cao nhất từ 30​-33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần