Hà Nội: Nhiều quận, huyện chưa lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2021

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi Hà Nội, đến sáng 21/1, tổng diện tích canh tác vụ Xuân 2021 trên địa bàn TP đã có nước đạt khoảng 16.200ha, bằng gần 20% kế hoạch.

Vận hành lấy nước vụ Xuân tại trạm bơm dã chiến Phù Sa (thị xã Sơn Tây).
Ghi nhận cho thấy, một số địa phương hiện có diện tích lấy nước đạt cao là: Ứng Hòa (3.100ha), Mỹ Đức (1.800ha), Phú Xuyên (1.700ha), Chương Mỹ (1.400ha)… Tuy nhiên, tỷ lệ lấy nước của nhiều quận, huyện vẫn còn rất thấp. Cá biệt có những địa phương chưa lấy nước gieo cấy vụ Xuân như: Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức và Quốc Oai.
Cùng với lấy nước, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), những ngày qua, các địa phương đã vận động bà con nông dân tích cực xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa. Đến sáng 21/1, tổng diện tích làm đất đã đạt hơn 4.700ha, bằng khoảng 5,6% kế hoạch. Người dân đã tiến hành gieo cấy được hơn 537ha, đạt 0,6% kế hoạch vụ Xuân 2021.
Ngày 21/1, các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội tiếp tục vận hành 134 trạm bơm với 281 tổ máy bơm các loại; tổng lưu lượng bơm 417.900m3/giờ, dọc hệ thống sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích; tập trung lấy nước, dẫn nước vào hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng…
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Chu Văn Tuấn đánh giá, hiện nay tiến độ lấy nước vụ Xuân 2021 tại nhiều địa phương còn chậm. Vì vậy đề nghị các công ty thủy lợi tiếp tục tranh thủ mực nước còn tốt trên hệ thống các sông để vận hành các trạm bơm. Cùng với đó, các địa phương tích cực vận động người dân lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng, nhằm tránh thất thoát, lãng phí nguồn nước, bảo đảm tiến độ chống hạn cho vụ Xuân 2021.