Hà Nội - Ninh Thuận: Đẩy mạnh hợp tác trên 9 lĩnh vực kinh tế - xã hội

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/6, đoàn công tác TP Hà Nội đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về kết quả hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian qua và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh đồng chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu ý kiến.
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Báo cáo kết quả hợp tác giữa 2 địa phương do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày cho thấy, mặc dù giữa 2 địa phương chưa triển khai ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội nhưng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hà Nội đến tìm hiểu và thực hiện nhiều dự án tại tỉnh Ninh Thuận.
Đã có 69 dự án của các tổ chức, cá nhân Hà Nội tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với tổng vốn đăng ký đạt gần 50.000 tỷ đồng. Trong đó, có một số dự án có quy mô lớn đầu tư trên các lĩnh vực năng lượng, du lịch được triển khai nhanh và đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho lao động.
Tỉnh Ninh Thuận cũng đã tổ chức thành công các sự kiện quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch tại Hà Nội. Đồng thời, các sở ngành, DN giữa 2 địa phương đã bước đầu triển khai các chương trình hợp tác xúc tiến thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo; phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các chương trình tăng trưởng xanh tại Ninh Thuận.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, quy mô và mức độ hợp tác về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế. Các nội dung hợp tác về kinh tế - xã hội chưa toàn diện; chưa khai thác được những thế mạnh có thể phát huy.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt lãnh đạo TP trao tặng Quỹ an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo của tỉnh Ninh Thuận 3 tỷ đồng.
Hỗ trợ lẫn nhau để tạo động lực phát triển
Đánh giá kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Ninh Thuận thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, mặc dù 2 địa phương chưa ký kết hợp tác nhưng các cấp, các ngành đã chủ động triển khai một số hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chuyên ngành. Qua theo dõi cho thấy, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Ninh Thuận đã có những triển vọng tốt và được Ban Thường vụ 2 địa phương đánh giá cao.
Để thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, Hà Nội và Ninh Thuận tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau để 2 bên đều có thêm nguồn lực cũng như các điều kiện phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, 2 địa phương tích cực hợp tác, trao đổi kinh nghiệm việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đảm bảo hiệu quả.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Đại hội Đảng địa phương, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng văn kiện và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong năm tới. Trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
Ở lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, 2 địa phương thống nhất để đẩy mạnh hợp tác trên 9 lĩnh vực (xúc tiến, thu hút đầu tư; công thương; văn hóa, thể thao; du lịch; y tế, giáo dục; nông nghiệp, phát triển nông thôn; khoa học, công nghệ, môi trường; hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội; an ninh quốc phòng). Trong đó, chú trọng đẩy mạnh hợp tác, giao lưu, quảng bá văn hóa và tổ chức các sự kiện hội chợ về văn hóa. Tăng cường hợp tác, phát triển về du lịch.
Theo đó, 2 bên cần hỗ trợ tạo điều kiện tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch; phối hợp kêu gọi các nhà đầu tư Hà Nội đầu tư vào các dự án trọng điểm du lịch của tỉnh Ninh Thuận. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và đoàn thăm mô hình trang trại trồng nho Ba Mọi.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, Hà Nội hỗ trợ Ninh Thuận trong việc giới thiệu, tạo điều kiện để các DN Ninh Thuận tiếp cận các chợ đầu mối, siêu thị tại Hà Nội để quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp là đặc sản của Ninh Thuận. Hỗ trợ xúc tiến đầu tư, giới thiệu các DN đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Ninh Thuận, nhất trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao mà Ninh Thuận đang kêu gọi. Đặc biệt, triển khai tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội.
Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh bày tỏ mong muốn hợp tác giữa 2 địa phương ngày càng sâu rộng, phát triển và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và đoàn công tác TP Hà Nội đã trao tặng Quỹ an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo của tỉnh Ninh Thuận 3 tỷ đồng. Tiếp đó, đoàn đi thăm mô hình trang trại trồng nho Ba Mọi.