Hà Nội cam kết tạo điều kiện cho các DN Pháp tham gia đầu tư cùng phát triển

Tin và ảnh: Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Phái đoàn Pháp tới thăm và làm việc với Thủ đô Hà Nội với chủ đề Thành phố bền vững và Thông minh.

Sự kiện tiếp nối thành công của tọa đàm “Hà Nội - Phát triển bền vững” do UBND TP Hà Nội phối hợp với cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp và vùng Ile-de-France tổ chức ngày 26/6/2018 tại Paris (Pháp).
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp đón đoàn đại biểu Pháp.
Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản và đại diện các sở ban ngành liên quan; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary; Phó Tổng vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Chuyển đổi sinh thái và Đoàn kết Pháp Olivier Robinet; Giám đốc Cơ qua xúc tiến thương mại và đầu tư của Pháp tại Việt Nam Vincent Huynh cùng đại diện của các DN trong lĩnh vực đô thị thông minh và bền vững Pháp.
Chia sẻ tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Pháp của đoàn đại biểu Hà Nội hồi cuối tháng 6 đã đạt nhiều thành quả tích cực trong phát triển đô thị bền vững và thông minh. Qua đó, hai bên đã tích cực trao đổi thông tin về các vấn đề xử lý môi trường, kiến trúc xanh, quy hoạch quản lý đô thị. "Đây là những lĩnh vực TP Hà Nội quan tâm và đang đưa ra nhiều chính sách quản lý, thu hút DN tham gia hỗ trợ", theo ông Nguyễn Đức Chung.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội bền vững - thông minh trong đó bao hàm tiêu chí “Thành phố Xanh” là nguyên tắc xuyên suốt, định hướng trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng thời, cũng là yêu cầu mang tính tất yếu trong định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao đổi với Đại sứ Pháp tại Việt Nam.
Năm 2018, kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Pháp, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai bên với chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3/2018.
Dựa trên những nền tảng lâu đời tốt đẹp đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cam kết sẽ tạo điều kiện cho các DN Pháp tham gia đầu tư cùng phát triển, đồng thời mong muốn các cơ quan, chính quyền Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội sẽ tích cực trao đổi để tạo điều kiện cho DN hai bên tăng cường hợp tác.
Cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo TP, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Betrand Lortholary bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu và DN Pháp tại Hà Nội sẽ đạt nhiều thành quả tích cực.
Nhấn mạnh 2018 là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam - Pháp, Đại sứ khẳng định hai bên sẽ còn tăng cường các chuyến thăm cấp cao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sắp tới. Theo ngài Đại sứ, Hà Nội và các địa phương Pháp đã tăng cường quan hệ khăng khít, phản ánh qua nhiều dự án lớn về giao thông, giáo dục, y tế, phát triển bền vững được triển khai thời gian qua, trở thành nền tảng và mô hình mẫu mực cho quan hệ hai nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần