Hà Nội: Phiên chợ 30 Tết, giá cả nhiều mặt hàng trở lại bình thường

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (4/2), tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Đây là phiên chợ sáng cuối cùng của năm Mậu Tuất, tại các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội giá cả nhiều mặt hàng đã hạ giá.

Dịch vụ làm gà tăng giá
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tại một số chợ truyền thống của Hà Nội, ngay từ sáng sớm các quầy hàng kinh doanh đã mở cửa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Một số quầy hàng đã đóng cửa hàng nghỉ Tết do những người kinh doanh ở xa, hoặc những mặt hàng khô, giày dép, đồ gia dụng…
Một số hàng trong chợ đã đóng cửa, phần lớn chỉ còn hàng thịt, rau xanh, gà họp phiên chợ cuối cùng của năm Mậu Tuất.

Cụ thể, những mặt hàng còn đông người bán, người mua là: Gà nguyên con chưa làm, thịt lợn, thịt bò, trái cây, hoa tươi, rau xanh, xôi, chè, các mặt hàng trang trí nhà… Không khí tại các chợ sáng 30 Tết không quá đông, nhiều người đi chợ chủ yếu mua gà cúng Tất niên và lễ giao thừa như: Gà, thực phẩm, rau xanh, xôi, hoa, trái cây…
Theo chia sẻ của một số tiểu thương, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cơ bản trở lại như ngày bình thường. Cụ thể, gà trống nguyên con chưa làm có giá 120.000 - 130.000 đồng/kg. Trước đó, vào ngày 26 đến 28 tháng Chạp giá gà trống ta nguyên con đã nhích tăng khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg, dao động ở mức 130.000 - 150.000 đồng/kg tùy chợ.
Ngược lại với giá gà, giá dịch vụ làm thịt gà lại tăng. Mỗi con gà làm mất từ 20.000 - 30.000 đồng/con, tùy theo con to hay bé. Tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/con so với ngày thường. Theo một số tiểu thương, hôm nay do nhiều người về quê được biếu gà đã đem ra chợ làm dịch vụ. Nhu cầu tăng đột biến, nên giá tăng theo.
Giá gà giảm, nhưng giá dịch vụ làm thịt gà tăng mạnh so với ngày thường.

Thịt lợn sấn mông, vai, ba chỉ, bắp giò có giá 100.000 đồng/kg. Sườn dẻ non có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, tùy chợ. Trước đó vài ngày, các loại thịt lợn cũng đã nhích lên khoảng 10.000 đồng/kg. Thịt bò vẫn giữ giá ở mức 240.000 - 300.000 đồng/kg, tùy chợ và tùy loại thịt.
Rau xanh vẫn giữ giá ở mức cao như mấy ngày trước. Cụ thể, su hào có giá từ 7.000 - 10.000 đồng/củ. Bắp cải có giá từ 12.000 - 15.000 đồng/kg. Cải canh có giá từ 18.000 - 22.000 đồng/kg. Bí xanh có giá từ 17.000 - 18.000 đồng/kg.
Hoa tươi giảm mạnh giá
Cùng với thực phẩm, hoa tươi sáng nay vẫn còn bán khá dồi dào trên thị trường. Do đó, giá hoa cũng hạ so với những phiên trước. Cụ thể, lay ơn có giá 60.000 - 70.000 đồng/chục, giảm từ 20.000 - 30.000 đồng/chục. Cúc vàng đại đóa, cúc vàng kim cương bán lẻ có giá từ 20.000 - 35.000 đồng/chục tùy chợ, giảm khoảng 30 - 50% giá so với trước đó. Nếu mua cả bó 50 bông chỉ có 80.000 đồng/bó. Ly vàng 3 tai/cành có giá 200.000 đồng/chục cành, giảm khoảng 80.000 - 100.000 đồng/chục cành. Hoa ly đỏ 5 tai/cành có giá 45.000 - 50.000 đồng/cành, giảm nhẹ 5.000 - 10.000 đồng/cành.
Hoa ly vàng 3 tai/cành giảm mạnh giá, chỉ còn 200.000 đồng/chục cành.

Hoa Cúc  giảm từ 40 - 50% giá bán mấy ngày trước.

Chuối xanh, chuối chín cũng giảm mạnh giá so với những phiên chợ trước. Nải chuối tây, chuối tiêu chín đẹp 16 quả/nải có giá từ 30.000 - 35.000 đồng/nải. Hầu hết những người mua chuối hôm nay đều để thắp giao thừa, giá bán chuối chín giảm khoảng từ 10.000 - 15.000 đồng/nài. Chuối xanh hôm nay giảm giá chỉ còn 40.000 - 60.000 đồng/nải 16 quả, giảm khoảng gần 50% so với mấy ngày trước.
Như vậy, phiên chợ sáng nay trên địa bàn Hà Nội đã có khá nhiều mặt hàng giảm giá so với mấy ngày trước. Chỉ còn một vài mặt hàng và dịch vụ vẫn giữ giá, tăng giá do nhu cầu tăng đột biến.
Một số hình ảnh nhộn nhịp tại chợ hoa Quảng Bá chiều nay (4/2) tức 30 Tết Nguyên Đán: