Hà Nội phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/12, UBND TP Hà Nội tổ chức quán triệt, giới thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến các lãnh đạo chủ chốt của TP, quận, huyện, thị xã.

Phát biểu khai mạc buổi Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, Quốc hội ban hành Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 nhưng qua thực tiễn hoạt động của HĐND và UBND các cấp và yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới cho thấy Luật này đã bộc lộ những vấn đề cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Theo Phó Chủ tịch, những điểm mới về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013, định hướng của Đảng về tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân biệt giữa chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo; đẩy mạnh phân cấp giữa T.Ư và địa phương, các cấp chính quyền địa phương đã được thể chế hóa trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương sẽ tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm việc tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, giám tiếp của nhân dân ở địa phương, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, buổi quán triệt giúp các lãnh đạo chủ chốt của TP, quận, huyện, thị xã nắm được những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn triển khai của Bộ Nội vụ để triển khai thực hiện tại ngành, cấp, góp phần xây dựng, kiện toàn, củng cố bộ máy chính quyền các cấp trong thời gian tới cũng như thực hiện thắng lợi cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn TP.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Văn Hùng giới thiệu các nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong đó nêu những quy định về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính; việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Đồng thời so sánh giữa chính quyền địa phương ở nông thôn và chính quyền địa phương ở đô thị. Trong chính quyền địa phương ở đô thị nêu rõ những nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc T.Ư…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần