Hà Nội: Phối hợp, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Linh Nguyễn (ảnh: Thanh Hải)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nêu rõ từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều, trong khi diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội tiếp tục phối hợp, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng luật, bầu đúng, bầu đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực sự là ngày hội của Nhân dân Thủ đô, đồng thời trước tình hình dịch bệnh không lơi là, chủ quan nhưng cũng không bi quan, lo lắng thái quá.

Chiều nay (18/5), tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Thường trực Thành ủy họp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP về công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng BCĐ cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP Hà Nội; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Phó Trưởng BCĐ bầu cử TP; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, Trưởng BCĐ công tác phòng chống dịch Covid-19 TP; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH TP…
 Quang cảnh Hội nghị
Mở đầu Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đã thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp nhận 1 tỷ đồng của Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội. Trước đó, tính từ ngày 4/2/2020 đến 15/5/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng chống dịch Covid-19 là 260,7 tỷ đồng.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận 1 tỷ đồng của Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn cho biết, 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã chủ động vào cuộc triển khai quyết liệt để tổ chức cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, đảm bảo đúng luật, thời gian, tiến độ theo quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã hiệp thương, lựa chọn danh sách người ứng cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND TP đảm bảo tiến độ, chất lượng. 
Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã tổ chức xong hội nghị TXCT để các ứng cử viên vận động bầu cử, với hơn 27.350 cử tri tham dự và gần 365 ý kiến phát biểu. Các hội nghị TXCT để người ứng cử ĐB HĐND cấp huyện, cấp xã vận động bầu cử sẽ hoàn thành vào ngày 21-5-2021. Cùng đó, thực hiện các chỉ thị, công điện của T.Ư, TP về công tác phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã kích hoạt lại các hoạt động phòng chống dịch; ra Lời kêu gọi toàn dân chung tay phòng chống dịch bệnh; khẩn trương triển khai các văn bản phòng chống dịch đến MTTQ các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe của người dân, đảm bảo an sinh xã hội…
 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu
Tại Hội nghị, đáng chú ý đã có nhiều ý kiến tham luận từ các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội của TP, nhìn chung đều khẳng định niềm tin, tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ mà trọng tâm là việc triển khai công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng Bày tỏ đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như các nội dung trong các báo cáo của MTTQ, các tổ chức CT-XH của TP và ý kiến các ĐB tham dự hội nghị, phát biểu chỉ đạo tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định: Trên cơ sở chủ động dự báo sớm và nhận định đúng tình hình, tính chất, diễn biến của dịch Covid-19 lần này nguy hiểm và phức tạp hơn lần trước, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ TP đến cơ sở đã bình tĩnh, chủ động, quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế với các biện pháp triển khai bài bản, khoa học, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, phù hợp, trúng, đúng với diễn biến dịch bệnh. Đến nay, chúng ta vẫn kiểm soát được dịch, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Có thể nói đến thời điểm này, công tác triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP được thực hiện đúng quy trình, thời gian, tiến độ theo quy định, trong đó đặc biệt có kịch bản cụ thể cho từng đơn vị, địa phương trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
 Các đại biểu tham luận tại Hội nghị
Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên địa bàn TP đã và đang diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống Nhân dân và nền kinh tế, song, TP đã và đang vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi, phát triển KT-XH” và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong hơn 4 tháng đầu năm nay, TP tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 vừa duy trì đà phục hồi và phát triển KT-XH, trong đó có nhiều chỉ tiêu về sản xuất và tiêu dùng tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước, lạm phát được kiểm soát tốt.
 Để được những kết quả nêu trên, có sự góp phần rất lớn của MTTQ, các tổ chức CT-XH các cấp TP; sự chung sức, đồng lòng đóng góp to lớn của cộng đồng DN và gần 10 triệu người dân Thủ đô. “Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo TP, tôi xin gửi tới các đồng chí lời cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan MTTQ, các tổ chức CT-XH các cấp của TP trong thời vừa qua; mong chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong những chặng đường phát triển tiếp theo của TP” - Bí thư Thành ủy nói.
Từ đó, nêu rõ từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, trong khi diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, Bí thư Thành ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức CT-XH TP tiếp tục phối hợp, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng luật, bầu đúng, bầu đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực sự là ngày hội của Nhân dân Thủ đô, đồng thời trước tình hình dịch bệnh không lơi là, chủ quan nhưng cũng không bi quan, lo lắng thái quá. 
Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt việc nắm chắc tình hình Nhân dân, tăng cường thông tin trao đổi, dự báo chính xác tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề, điểm nóng phát sinh, đặc biệt trong công tác bầu cử; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực tham gia bỏ phiếu để bầu trúng, đúng, đảm bảo chất lượng, số lượng ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp; phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra thành công. “Cần cập nhật hằng ngày về tình hình Covid-19 để có kịch bản cho từng địa bàn, về tình hình cử tri hằng ngày nhất là về cử tri là học sinh, sinh viên, người lao động đang diễn biến rất nhanh, để có trước danh sách cử tri đến ngày cuối cùng, đảm bảo quyền lợi của cử tri, của Nhân dân” - Bí thư Thành ủy nêu rõ.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo
Cùng đó, Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động phù hợp tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hướng mạnh về cơ sở, ứng dụng CNTT để triển khai các hoạt động, rút gọn về quy mô nhưng mở rộng về phạm vi, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.
Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, trao đổi thông tin, phát huy sức mạnh của từng tổ chức, đoàn kết tạo sức mạnh tổng hợp triển khai các chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống. Trước mắt, cần tập trung vận động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển KT-XH, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức CT-XH tập trung vận động các tổ chức, cá nhân, DN, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 để triển khai có hiệu quả Kế hoạch tiêm vaccine miễn phí cho người dân Thủ đô.
“Ngày 17/5, Thường trực Thành ủy họp đã quyết định giao Ban Cán sự UBND TP báo cáo Chính phủ cho phép Hà Nội nâng mức chi bồi dưỡng cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch theo Nghị quyết 16/CP, như bác sỹ trong các khu cách ly với điều kiện không được tốt như trong bệnh viện thì mỗi ngày làm việc tại đó sẽ được bồi dưỡng thêm. Nghị quyết của Chính phủ đã cho phép có thể tăng lên tới 70% mức chi đó, bằng nguồn xã hội hóa, nhưng TP đã báo cáo Thủ tướng cho phép lấy từ NSNN, nhằm hỗ trợ kịp thời, chính đáng, đúng đối tượng cho lực lượng tuyến đầu” - Bí thư Thành ủy thông tin.
Đồng thời, Bí thư Thành ủy đề nghị toàn TP tăng cường sự phối kết hợp giữa hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và hoạt động giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn TP, đặc biệt trong các công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid-19; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021, MTTQ cần phát huy vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác, tập hợp, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu KT-XH của TP đề ra…
Ngoài ra, đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ TP đến cơ sở quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp hiệu quả với MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp của TP, nhằm xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của tất cả các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô, xây dựng Đảng bộ TP ngày càng vững mạnh; tiếp tục tuyên truyền, vận động để thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19, với phương châm thần tốc truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, thực hiện tốt 5K, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động cả hệ thống chính trị, Nhân dân cùng vào cuộc chung tay phòng chống dịch và thực hiện chế độ thông tin báo cáo để chỉ đạo kịp thời; tận dụng thời gian vàng để thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao nhất; tuyệt đối không để sót, không bỏ lọt F1, F2, F3 và các ca nghi ngờ, mục tiêu cao nhất vì sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của Nhân dân. 
“Thực hiện nhất quán chủ trương vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển KT-XH và tổ chức bầu cử; thời gian qua, khối lượng công việc phát sinh rất lớn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị, TP đã có các giải pháp, biện pháp đúng và trúng, phù hợp tình hình thực tiễn và tuân thủ đúng quy định với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng, thống nhất ý chí của MTTQ và các tổ chức CT-XH cùng với các cấp, các ngành, sự ủng hộ của Nhân dân, TP chúng ta nhất định sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời sẽ khống chế thành công chế dịch bệnh, tạo tiền đề phát triển KT-XH TP góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ TP” - Bí thư Thành ủy khẳng định.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức CT-XH tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ: Nắm tình hình dư luận Nhân dân; uyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực tham gia bỏ phiếu; phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân. 
Cùng đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; vận động các tổ chức, DN, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ phương tiện phòng chống dịch, những nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân ở những khu cách ly và kinh phí mua vaccine phòng chống dịch; phối hợp chuẩn bị các phương án dự phòng trong công tác phòng chồn dịch bệnh, đồng thời, thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch và việc kinh doanh các phương tiện phòng hộ như khẩu trang, nước sát khuẩn, các thiết bị y tế… 
Đồng thời, phối hợp xây dựng các đề án, chuyên đề, kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 của TP; triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào Đoàn kết sáng tạo, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”… Ngoài ra, cần phối hợp nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thể chế hóa, cụ thể hóa hơn nữa việc thực hiện giám sát để đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; duy trì tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để tháo gỡ, giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở.
“Với nỗ lực, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống Mặt trận và các tổ chức CT-XH các cấp, công tác Mặt trận và công tác đoàn thể TP sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định.