Hà Nội quán triệt quy định về bảo vệ chính trị nội bộ

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ”.

 Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Tham dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 Trần Phú, quận Hà Đông) có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trưởng các ban Đảng Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các Thành ủy viên, giám đốc các sở, ngành; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, trong những năm qua, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng từ TP đến cơ sở đặc biệt quan tâm, tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần quan trọng làm trong sạch tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, giữ vững ổn định an ninh chính trị Thủ đô.
 Các đại biểu tham dự hội nghị.
Sự tham gia, phối hợp của cấp ủy, các cơ quan liên quan trong việc rà soát, thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên đã góp phần giúp cấp ủy các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; việc quản lý, bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan.
Cho rằng vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ là công tác có liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ và nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ rất khó khăn, phức tạp. Vì vậy, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, để thực hiện tốt Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các cấp ủy Đảng từ TP tới cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cần nâng cao hơn nữa nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Với cương vị của mình, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng để gương mẫu thực hiện. Đồng thời, nắm vững và hiểu sâu để tổ chức quán triệt đến cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ đảng viên…
 Toàn cảnh Hội nghị.
Đặc biệt, ngay sau hội nghị này, Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, chủ động chuẩn bị trước một bước công tác nhân sự phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (thuộc Ban Tổ chức T.Ư) Quản Minh Cường thông tin, trao đổi và làm rõ các nội dung của Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ”.