Hà Nội – Quảng Ninh: Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển về logistics, du lịch

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/8, đoàn công tác TP Hà Nội đã làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian qua và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Hà Nội còn có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND TP.
 Đầu giờ sáng cùng ngày, đoàn đại biểu TP Hà Nội và Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã dâng hương tại Đài Liệt sỹ tỉnh Quảng Ninh và tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu – Bí thư đầu tiên của Đặc khu uỷ Khu mỏ Quảng Ninh. 
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định, hội nghị hợp tác - phát triển có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy mối quan hệ vốn đã gắn bó thân thiết, hợp tác có hiệu quả giữa hai địa phương thời gian qua. Hội nghị càng cho thấy tinh thần có tính chất truyền thống “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Điều này không chỉ thúc đẩy hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của vùng, cả nước.
Báo cáo đánh giá kết quả hợp tác giữa Hà Nội – Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, thời gian qua, công tác hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa hai TP mặc dù chưa ở cấp quy mô Ban Thường vụ Thành uỷ nhưng các ngành, địa phương đã chủ động và có các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về chuyên môn, nghiệp vụ. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển của hai địa phương.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.
Nổi bật, trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, hai địa phương chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hội nghị, hội thảo do T.Ư tổ chức. Bên cạnh đó, các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, các sở ngành, quận, huyện hai địa phương cũng có một số hoạt động giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong hợp tác.
Về phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, ngành du lịch các tỉnh, TP Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đã cùng ký kết và triển khai hiệu quả Chương trình Hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính như: Phối hợp hỗ trợ trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch, hợp tác tổ chức các hoạt động hỗ trợ khách du lịch, hợp tác triển khai hỗ trợ DN du lịch nghiên cứu xây dựng sản phẩm liên vùng, kết nối tua, tuyến đảm bảo chất lượng và có sức cạnh tranh cao. Tham gia các sự kiện văn hoá, du lịch, các hội nghị, hội thảo liên kết phát triển du lịch hàng năm do hai địa phương tổ chức. Tạo điều kiện thuận lợi cho các DN du lịch xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
 Quang cảnh hội nghị.
Ở lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, Hà Nội và Quảng Ninh ký Bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại nhằm khai thác hiệu quả tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Ngành Công thương 2 tỉnh, TP cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác thường xuyên trao đổi thông tin, định kỳ 6 tháng gửi báo cáo về công nghiệp và thương mại; vận động các DN của địa phương tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại định kỳ hàng năm, đột xuất trên địa bàn của nhau. Quảng Ninh đã phát triển chuỗi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Trong kết nối giao thông vận tải, việc thông tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long là một mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông nhằm tạo sự liên kết vùng mạnh mẽ ở khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tuyến cao tốc này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn chỉnh tuyến kết nối vùng tam giác kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và hoàn thiện tuyến cao tốc theo trục ven biển vùng duyên hải Bắc Bộ. Bên cạnh đó, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đi vào hoạt động đã trở thành đòn bẩy kích thích sự tăng trưởng kinh tế bền vững cho tam giác kinh tế phía bắc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cũng như cả nước. Đáng chú ý, trong công tác an sinh xã hội, Hà Nội đã trao tặng nhiều phần quà cho học sinh trường dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh và tặng 10.000 chiếc ghế inox (trị giá 1,3 tỷ đồng) cho nhà văn hóa các xã khó khăn của tỉnh.
Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng các cấp
Tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao kết quả hợp tác mà 2 địa phương đã đạt được trong thời gian. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, kết quả hợp tác giữa hai TP còn chưa toàn diện, chưa tương xứng với tiềm năng của hai địa phương. Từ đó, các đại biểu nêu kiến nghị thời gian tới, hai địa phương cần nâng tầm quan hệ hợp tác toàn diện hơn và hiệu quả hơn nữa về một số lĩnh vực: Trao đổi kinh nghiệm sâu hơn về các mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh hợp tác thực hiện một số dự án, đề án cụ thể về kinh tế xã hội; Hợp tác hiệu quả hơn nữa trong phát triển du lịch giữa hai địa phương; Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và liên thông các khu, cụm công nghiệp; Phối hợp phát triển ngành logistics và xuất nhập khẩu hàng hoá…
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Đoàn công tác TP Hà Nội đã trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Ninh 3 tỷ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, trong thời gian tới, 2 địa phương cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là những mô hình về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; kinh nghiệm trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, ứng dụng CNTT, triển khai dịch vụ công trực tuyến; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Đặc biệt, 2 tỉnh, thành phố cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp, trong đấu tranh, phản bác những thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên môi trường mạng...
Lựa chọn nội dung trọng tâm để hợp tác
Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa phương có truyền thống lịch sử, là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, cũng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, trung tâm giao dịch quốc tế giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN. Chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ ấn tượng trước sự thay đổi về diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, xứng đáng là một cực quan trọng trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
Quảng Ninh cũng là điểm sáng của cả nước về công tác xây dựng Đảng, với nhiều mô hình mới, sáng tạo, nhất là về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Tỉnh cũng đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ công nghiệp sang du lịch, dịch vụ; cải thiện về thu nhập, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đến người có công...
Thống nhất với những nội dung hợp tác trong thời gian tới đã được Hội nghị đề ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành 2 địa phương cần bám sát để cụ thể hóa, xây dựng thành các hoạt động cụ thể. Trước mắt, cần phối hợp, trao đổi kinh nghiệm để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng định hướng phát triển trong thời gian tới; chia sẻ trong xây dựng, thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; kết nối, trao đổi thông tin kịp thời để nâng cao năng lực quản lý, phát triển du lịch 2 địa phương...
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý ngành công thương 2 địa phương cần nâng cao khả năng kết nối để tiêu thụ sản phẩm, không chỉ ở thị trường trong nước, mà còn hướng tới xuất khẩu. Tập trung phối hợp trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng năng suất lao động trong thời gian tới.
Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm, hợp tác của TP Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhất trí cao với định hướng hợp tác phát triển giữa hai địa phương được nêu trong báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ cấp ủy hai địa phương ra thông báo định hướng khung để làm căn cứ để các sở, ban, ngành cụ thể hóa. Theo từng thời điểm, trên mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, hai bên chọn ra những nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm để cụ thể hóa và thúc đẩy hợp tác ra sản phẩm.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Đoàn công tác TP Hà Nội đã trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Ninh 3 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần