Miền Bắc mát mẻ, miền Trung mưa lớn

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hôm nay (25/5) đến ngày 26/5, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông...

Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, đêm qua và sáng nay (25/5), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp bị nén nên ở các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 156mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 195mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 107mm,…
Dự báo, trong hôm nay (25/5) đến ngày 26/5, ở tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư cảnh báo, hôm nay, ngày mai (26/5) mực nước thượng nguồn sông Mã, sông La tiếp tục lên với biên độ từ 1 - 1,5m; mực nước thượng nguồn sông Gianh, Kiến Giang sẽ lên từ 1 đến 3m; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi lên chậm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, sạt lở đất có khả năng xuất hiện tại khu vực miền núi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tại các tỉnh Bắc Bộ, hôm nay, nhìn chung trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 25/5 như sau:
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 61 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 dộ C, cao nhất từ 28 - 32 độ C.
Riền khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Khu vực Tây Nguyên, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần