Hà Nội rét nhẹ trong đêm Noel

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ hiện đang suy yếu.

Nhiệt độ các tỉnh, thành tăng dần. Vùng núi lạnh rét giảm đáng kể, chỉ còn rét đậm, có nơi rét hại....Như vậy, đêm Noel thời tiết miền Bắc không mưa, trời rét nhẹ, rất thuận cho mọi người đón một Giáng sinh vui vẻ.
Phía tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất dao động từ 18-20 độ C, vùng núi 14-16 độ C. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội phổ biến từ 19-21 độ C, vùng núi 15-17 độ C.
Một số khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) và Đồng Văn (Hà Giang) lạnh rét 10-12 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ấm hơn từ 13-15 độ C.
 
Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (24/12), trên vùng biển ngoài khơi xa miền Trung Philippines có một cơn bão rất mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là Nock-ten.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 128,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phillippin khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là khoảng từ 165 đến 180km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 07 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phillippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là khoảng từ 150 đến 165km một giờ), giật cấp 16-17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 07 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu-dông (Phillippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là khoảng từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục suy yếu thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần