Hà Nội: Rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, nam thanh niên tử vong

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân sống gần tòa nhà số 27 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ, Hà Nội) nghe thấy tiếng động mạnh, khi lại gần kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện 1 nam thanh niên nằm bất động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 4/9, lãnh đạo Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, các lực lượng chức năng đang khám nghiệm, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân 1 nam thanh niên rơi từ tầng cao của tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng xuống đất tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân sống gần tòa nhà số 27 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ) nghe thấy tiếng động mạnh. Khi mọi người ra xem sự thể, lại gần kiểm tra thì thì hoảng hốt phát hiện thi thể 1 nam thanh niên còn trẻ nằm bất động ngay cửa xuống hầm gửi xe.

Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân sinh năm 2001, là cư dân sinh sống ở tòa nhà nói trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc ba lô và giày dép của nạn nhân được phát hiện xếp ngay ngắn trên tầng thượng. Phần mái tôn nơi nạn nhân rơi xuống bị thủng một ô lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng điều một xe cấp cứu và lực lượng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.