Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 65 năm ngày Giải phóng

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình những ngày này như được khoác một tấm áo mới, với cờ hoa rực rỡ và bảng hiệu chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Hầu hết các tuyến đường của Hà Nội đều được trang hoàng bằng băng rôn, cờ hoa chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

65 năm trước, đúng 8 giờ sáng 10/10/1954, các đơn vị của Đại đoàn quân tiên phong thuộc Trung đoàn Thủ đô từ ''5 cửa ô'' đã tiến vào tiếp quản Hà Nội trong cờ hoa đón chào của hàng vạn người dân.
Khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 được kết bằng hoa tại Công viên Lênin.
Tại các cơ quan, hành chính nhà nước cũng treo băng rôn kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Biển hiệu chào mừng ngày giải phóng Thủ đô đã được treo tại nhiều tuyến phố.
Cờ Tổ quốc được treo dọc tuyến phố Phùng Hưng.
Đường Phan Đình Phùng.
Được biết, trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao để chào mừng sự kiện quan trọng này.
Những ngày này, người dân Hà Nội như sống lại thời khắc lịch sử của dân tộc 65 năm về trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần