Hà Nội: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 24/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã có cuộc kiểm tra cụm thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia tại huyện Hoài Đức.

Tại cụm thi Hoài Đức, Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia TP giao cho huyện tổ chức 85 phòng thi với 2.037 thí sinh, bố trí ở 3 điểm thi tại Trường THPT Hoài Đức A (xã Kim Chung), Trường THPT Hoài Đức B và Trường THCS An Khánh (đều tại xã An Khánh).

 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao đổi với cán bộ Ban chỉ đạo thi huyện Hoài Đức

Đoàn kiểm tra đã xuống tận kho lưu giữ đề, kiểm tra ổ khóa, tem niêm phong tủ đựng đề thi, xem xét tỉ mỹ từng cửa chính, cửa sổ, hệ thống ánh sáng, quạt mát, điều hòa. Sau kiểm tra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đánh giá cao sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người ở Hội đồng thi huyện Hoài Đức và động viên toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên phục vụ tại cụm thi.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, có 5 nội dung mà Hội đồng coi thi phải hết sức lưu ý: Đó là, việc bảo quản đề thị phải tuyệt đối an toàn. Phải chuẩn bị lực lượng coi thi theo đúng quy chế và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm các điều kiện tốt nhất về nơi sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ coi thi.
Với công tác thanh kiểm tra, giám sát, dù các đoàn  đã được thành lập theo quy chế (các đoàn của Bộ, Sở) nhưng vẫn phải tuyên truyền để cả hệ thống chính trị phối hợp tốt với nhau trong công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác tuyền thông để thí sinh và phụ huynh yên tâm, tin tưởng tuyệt đối về sự nghiêm túc của kỳ thi. Làm tốt việc phân luồng giao thông, an toàn giao thông  các điều kiện về điện, nước, môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế phải được chuẩn bị hết sức chu đáo…
Thay mặt Hội đồng thi của TP, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý khẳng định: Hội đồng thi tốt nghiệp THPT của TP và các hội đồng cấp quận, huyện đã hoàn thành nghiêm túc công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng  Ban chỉ đạo kỳ thi của TP và các quận huyện tuyệt đối không được để phát sinh chủ quan, các đơn vị chuyên môn phải nghiêm túc thực hiện các quy định để kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia trên địa bàn TP diễn ra an toàn và hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần