Hà Nội sáng mưa, trưa và chiều trời nắng ấm

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Trên biển, hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Dự báo, trong ngày hôm nay, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2 - 3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng khu Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2 - 4m.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 11/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 26 - 28 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, phía Nam 22 - 25 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 48 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần