Hà Nội sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng” dưới hình thức xây dựng video bài giảng, video hùng biện theo chủ đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng, qua đánh giá, Hà Nội rất sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phòng, chống tham nhũng.

Một buổi họp của Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Thái San
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Tống Thị Thanh Nam - Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là lần đầu tiên TP Hà Nội tổ chức cuộc thi bằng hình thức xây dựng các video bài giảng và hùng biện. Cuộc thi đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng vừa sâu, vừa rộng theo từng chủ đề, làm nổi bật nội dung mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Cuộc thi thực sự tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, một cuộc vận động lớn trong xã hội trong phong trào tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và đông đảo Nhân dân Thủ đô; qua đó đã giúp nâng cao nhận thức, ý thức về phòng chống tham nhũng của cán bộ và Nhân dân Thủ đô. Cuộc thi cũng thể hiện sự sáng tạo, bứt phá trong công tác PBGDPL, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Kết quả bài thi và kết quả thi của các đơn vị thể hiện được công khai, minh bạch, khách quan. Việc tổ chức thi theo hình thức xây dựng video ít tốn kém, đảm bảo tuân thủ các biện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn TP...
Nhiều đơn vị thể hiện sự sáng tạo trong cách thể hiện, sử dụng hình ảnh minh họa, thông điệp tuyên truyền dễ hiểu, bám sát chủ đề thi, cuốn hút, gây ấn tượng. Người tham gia dự thi, thể hiện sự chuyên nghiệp trong dựng hình, tạo thành sản phẩm truyền thông tuyên truyền pháp luật chất lượng như bài dự thi tham gia chủ đề của báo cáo viên pháp luật ở các quận, huyện: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Thường Tín, Gia Lâm; đối với chủ đề của tuyên truyền viên pháp luật như quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Thường Tín, Đống Đa và thị xã Sơn Tây.
Một số báo cáo viên pháp luật tham gia dự thi với lối dẫn truyền cảm, cách diễn đạt lưu loát, rõ ràng, dễ hiểu dễ nghe, phân tích sâu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng làm toát lên chủ đề tham gia dự thi như báo cáo viên pháp luật của các quận, huyện: Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hoài Đức, Thanh Xuân, Gia Lâm, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Một số chủ đề tham gia dự thi của tuyên truyền viên pháp luật như quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Thường Tín, Thanh Xuân, Tây Hồ, Đống Đa, Gia Lâm, Nam Từ Liêm và thị xã Sơn Tây được đánh giá có sự sáng tạo, công phu. “Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị có video dự thi nội dung sơ sài, chưa bám sát chủ đề thi, chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong thuyết trình bài giảng...” - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Tống Thị Thanh Nam nhận xét.
Ban Tổ chức cuộc thi dự kiến trao giải cho 61 tập thể và 2 cá nhân với tổng số tiền thưởng 271 triệu đồng.