Hà Nội - Santiago tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp ông Jaime Andress Chomali Garid - đại sứ Chile tại Việt Nam đến chào xã giao và trao đổi một số nội dung tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Chile.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng Đại sứ Chile tại Việt Nam Jaime Andress Chomali Garid.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng vui mừng điểm lại những dấu mốc quan trọng đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Chile. Đồng thời cho biết, chuyến thăm Chile của đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội vào tháng 10 năm nay, nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị giữa 2 Thủ đô Hà Nội - Santiago, góp phần cụ thể hóa chương trình hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Chile.
Thông qua chuyến thăm này, TP Hà Nội mong muốn tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại, phát triển du lịch, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn di sản văn hóa, tăng cường giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Hà Nội là TP được UNESCO công nhận có 3 di sản thế giới gồm: Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Lễ hội Gióng ở Sóc Sơn và Gia Lâm. Do đó, mong muốn mở rộng hợp tác với Chile đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa cùng tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch - những lĩnh vực hai bên còn nhiều tiềm năng.
Cảm ơn Đại sứ cũng như Đại sứ quán Chile tại Việt Nam thời gian qua đã nỗ lực hỗ trợ TP Hà Nội triển khai các hợp tác và chương trình công tác giữa với các tỉnh, TP của Chile, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục là cầu nối kết nối Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chile, cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa DN hai bên trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, giao lưu văn hóa, phát triển du lịch, ngoại giao nhân dân...
Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Chile của đoàn đại biểu TP Hà Nội, ông Jaime Andress Chomali Garid khẳng định Việt Nam - Chile tuy xa cách về địa lý nhưng luôn gần gũi trong trái tim của nhau. Đại sứ khẳng định ấn tượng trước những thành tựu văn hóa - xã hội - kinh tế của Thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình đang ngày càng khẳng định được vị thế trong số các đô thị trên thế giới. Bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm sắp tới của đoàn đại biểu TP Hà Nội, Đại sứ Chile khẳng định sẵn sàng hỗ trợ cho sự kiện này diễn ra thành công tốt đẹp, tin tưởng chuyến đi sẽ đạt hiệu quả cao, mang lại nhiều cơ hội hợp tác giữa Hà Nội và Santiago, hai nước Việt Nam và Chile.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần