Hà Nội: Sẽ sớm công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, Ủy ban Bầu cử TP sẽ sớm công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của Luật; báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội với Hội đồng bầu cử Quốc gia...

Chiều nay (27/5), Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông qua kết quả bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Phó Chủ tịch UBBC TP; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBBC TP; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch UBBC TP; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBBC TP. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, thành viên BCĐ bầu cử TP và UBBC TP.
Thay mặt Cơ quan Thường trực UBBC TP báo cáo sơ bộ kết quả công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn cho hay, trước thời điểm diễn ra khai mạc cuộc bầu cử vào ngày 23/5, toàn bộ 4.825 khu vực bỏ phiếu (KVBP) trên địa bàn TP đã được chuẩn bị chu đáo, trang trí đúng quy định. Các địa bàn dân cư và tuyến đường, tuyến phố của Thủ đô được trang hoàng cờ hoa rực rỡ; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên tạo không khí ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đến 7 giờ 00 ngày 23/5, việc tổ chức lễ khai mạc đã được tiến hành tại tất cả 4.825 KVBP, có 702 khu vực khai mạc trước 7 giờ 00, nơi khai mạc sớm nhất là KVBP số 6, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ vào lúc 5 giờ 30. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc và bỏ phiếu tại KVBP số 4 phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Cùng trong sáng 23/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia tới thăm và kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đông Anh, trong đó kiểm tra trực tiếp tại KVBP số 8 và KVBP thôn Nhuế, xã Kim Chung.
Quang cảnh Hội nghị Thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn TP có 5.442.037 cử tri. Sau khai mạc bầu cử, các KVBP tiến hành liên tục, tính đến 10 giờ 30 phút, số cử tri đi bầu toàn TP đạt tỷ lệ 50,05%, trong đó huyện Chương Mỹ đạt cao nhất (61,70%); đã có 22 KVBP đạt 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu. Đến 19 giờ 00 phút có 4.821/4.825 KVBP tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu; có 4 khu vực kéo dài đến trước 21 giờ. Tỷ lệ cử tri đi bầu toàn TP đạt 99,16%. Trong đó, đơn vị đạt tỷ lệ cao nhất là quận Ba Đình (99,98%) và thấp nhất là huyện Ứng Hòa (96,7%).
Bên cạnh đó, về công tác phòng chống dịch trong ngày bầu cử, các KVBP đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Sở Y tế phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP và các thành viên Tiểu ban triển khai, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19 trong thời gian diễn ra bầu cử, theo phương châm "4 tại chỗ", kết quả: Đã thực hiện phun khử khuẩn tại toàn bộ 4.825 điểm bầu cử, trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang phòng dịch; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tại 8 điểm cách ly tập trung với 3.351 cử tri tham gia bầu cử; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 223 phóng viên báo chí tác nghiệp đưa tin về bầu cử và cho 1.773 thành viên tổ bầu cử tại các điểm bầu cử ở khu cách ly tập trung và nơi phong tỏa…
Về công tác thông tin tuyên truyền, Tiểu ban thông tin truyên truyền về bầu cử đã triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền bầu cử trên địa bàn TP, trên khắp các tuyến phố từ trung tâm đến các quận, huyện ngoại thành đều được trang hoàng cờ Tổ quốc, băng rôn, biểu ngữ...; hệ thống loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động đến các ngõ xóm, khu phố... Các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội có nhiều bài viết phản ánh, phân tích, bình luận về không khí bầu cử trong ngày bầu cử tại Thủ đô tạo sự lan toả thông tin; tuyên truyền Lời kêu gọi bầu cử của đồng chí Chủ tịch UBBC TP; đưa hình ảnh bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên địa bàn TP, đặc biệt KVBP trong các khu cách ly, phong tỏa... Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Đài PT-TH Hà Nội xây dựng kịch bản chương trình cầu truyền hình “Lá phiếu của trách nhiệm và niềm tin”, trong ngày bầu cử đã tổ chức cầu truyền hình tại 6 điểm cầu.
Đối với công tác giữ gìn ANTT, Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại 4.825 KVBP trên toàn TP; trực chiến 24/24h trước, trong và sau ngày bầu cử (22-24/5/2021); tăng cường tuần tra, kiểm soát; trên địa bàn TP không phát sinh tình huống mất ANTT, tình hình ANTT-TTATXH được đảm bảo. Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở TT&TT tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xuyên tạc cuộc bầu cử trên không gian mạng. Các thành viên Tiểu ban phối hợp cơ quan báo chí T.Ư và TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các phóng sự, tin bài phản ánh hoạt động bảo đảm ANTT phục vụ cuộc bầu cử, công tác phòng chống dịch Covid-19...
 Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn thay mặt Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP phát biểu thông báo kết quả sơ bộ công tác bầu cử tại TP Hà Nội
Đáng chú ý, đến 23 giờ ngày 23/5, toàn TP đã hoàn thành việc tổng hợp kết quả bầu cử. Các đơn vị nộp kết quả sớm nhất là quận Hoàn Kiếm, quận Long Biên, huyện Ba Vì; các đơn vị nộp kết quả cuối cùng là huyện Sóc Sơn, quận Nam Từ Liêm, huyện Mê Linh. 
Về nhiệm vụ tiếp theo, ông Nguyễn Chí Đoàn thông tin, UBBC TP sẽ công bố kết quả bầu cử ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến sau cuộc họp này của UBBC TP); báo cáo kết quả bầu cử ĐB Quốc hội tại Hà Nội với Hội đồng bầu cử Quốc gia (dự kiến vào ngày 28/5); tiếp nhận đơn thư và giải quyết đơn thư về kết quả bầu cử (nếu có). Đồng thời, sẽ ban hành Nghị quyết của UBBC TP xác nhận tư cách ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2020; tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại tại các đơn vị vào Chủ nhật 6/6/2021; tổ chức tổng kết cuộc bầu cử trên địa bàn TP (sau khi các đơn vị hoàn thành bầu cử thêm, bầu cử lại). Trong đó, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền về bầu cử sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả và chào mừng thành công của cuộc bầu cử; phát hiện, ngăn chặn, cảnh báo và xử lý kịp thời tin giả, thông tin xuyên tạc kết quả cuộc bầu cử; chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô theo kế hoạch, chỉ đạo của UBBC TP. Tiểu ban đảm bảo ANTT về bầu cử tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo công tác ANTT-ATXH sau ngày bầu cử.