Hà Nội sẽ tham gia hội chợ, triển lãm tại Quảng Trị và Lạng Sơn

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội vừa được UBND TP đồng ý về nguyên tắc về việc tổ chức đoàn công tác tham gia 2 hội chợ, triển lãm trong năm 2018 tại tỉnh Quảng Trị và Lạng Sơn.

Hội chợ Thương mại Việt - Trung 2017
Cụ thể, hội chợ công thương khu vực Miền Trung - Tây Nguyên - Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị 2018 tại tỉnh Quảng Trị với quy mô trên 500 gian hàng của 200 - 250 doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong nước và các quốc gia nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây tham gia. Thời gian diễn ra hội chợ trên từ ngày 24/7đến 30/7/2018, tại Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh, số 252 đường Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Khu gian hàng của TP Hà Nội tham gia với quy mô khoảng 60 - 80m2 (từ 6 đến 8 gian hàng tiêu chuẩn).
Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn với chủ đề “Liên kết, hợp tác cùng phát triển” có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác kinh doanh, đặc biệt với các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Thời gian diễn ra hội chợ, trong quý III/2018, tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, số 2A, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Khu gian hàng TP Hà Nội tham gia hội chợ với quy mô khoảng 90 - 100m2 quảng bá, giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của doanh nghiệp Thủ đô; tổ chức hoạt động giao thương kết nối đối tác; khảo sát thị hiếu người tiêu dùng tại các địa phương...

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đã giao tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND TP, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP tổ chức thực hiện theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần