Hà Nội sẽ tiên phong tắt đèn vào 22/3

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội sẽ là thành phố đầu tiên tổ chức tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 22/3 tới nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm nay.

Hôm nay (18/3), Chiến dịch Giờ Trái đất 2015 phát động tại điểm trường Đại học công nghiệp Hà Nội giao lưu cùng hơn 3.000 sinh viên. Tham dự chương trình có Ngài John Nielsen - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cùng các đại sứ của Chiến dịch như Á hậu Thụy Vân, ca sỹ Đinh Mạnh Ninh và ca sỹ - nhạc sỹ Tạ Quang Thắng.
Đại sứ Đan Mạch, đại sứ chương trình cùng sinh viên trường đại học Công nghiệp cùng phát động Giờ trái đất 2015
Đại sứ Đan Mạch, đại sứ chương trình cùng sinh viên trường đại học Công nghiệp cùng phát động Giờ trái đất 2015
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2015 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật của Đại sứ Quán Đan Mạch tại Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng chương trình qua 7 năm liên tục. Năm 2015 có thêm sự tham gia tài trợ của Daikin Vietnam.

500 sinh viên Đại học Công nghiệp đã cùng các đại sứ và đại diện Bộ Công Thương, lãnh đạo nhà trường thực hiện xếp hình 60+HAUI (Tên viết tắt của Đại học Công nghiệp Hà Nội). Cùng với đó, một bức tường thông điệp nhiều sắc màu đã được chính tay các bạn sinh viên thực hiện và mang đến hưởng ứng Chiến dịch. Hàng trăm thông điệp ý nghĩa với nội dung tuyên truyền cộng đồng hành động tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu đã được các bạn sinh viên thể hiện sinh động, cá tính.

Điểm đặc biệt của Chiến dịch Giờ Trái đất 2015, ngoài hưởng ứng tắt đèn theo thông lệ quốc tế, năm nay TP Hà Nội sẽ tiên phong tổ chức nghi lễ tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 22 tháng 3 năm 2015. Sự kiện tại Hà Nội là hành động mở màn để 62 tỉnh, TP trong cả nước hưởng ứng Chiến dịch.

Nghi lễ tắt đèn tại Hà Nội sẽ được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng tháng 8, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Việt Nam với sự tham gia của lãnh đạo Nhà nước, UBND TP Hà Nội, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan. Dự kiến, khoảng 10.000 người sẽ cùng có mặt tại sự kiện thể hiện cam kết hưởng ứng Chiến dịch.

Trên khắp cả nước hàng loạt hoạt động hưởng ứng Chiến dịch đã và đang được các nhóm, CLB tình nguyện triển khai. Hàng nghìn poster, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền đã được phát hành đến trụ sở Bộ, ngành, quận, huyện, nơi công cộng, hộ kinh doanh và đến từng người dân. Dự kiến, khoảng 10.000 hộ kinh doanh sẽ ký cam kết hưởng ứng Chiến dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần