Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Siêu thị “thất thủ”, khách xếp hàng dài chờ thanh toán ngày cuối năm

Kinhtedothi - Những ngày cận Tết, siêu thị lúc nào cũng đông nghịt khách. Người dân Hà Nội phải chen chân vì số lượng quá đông. Quầy tính tiền quá tải, nhiều người phải chờ cả giờ đồng hồ để thanh toán hóa đơn.

Tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội chiều 22/1 (tức 28 Tết), lượng khách đổ về mỗi lúc một đông.

Quầy bánh kẹo, rượu bia, hoa quả luôn trong tình trạng quá tải. 
Loa phát thanh ở siêu thị được mở liên tục, hướng dẫn khách mua hàng di chuyển về quầy thanh toán.

Nhiều quầy hàng nhanh chóng bị rỗng kệ. Nhân viên phải liên tục làm đầy và trang trí lại.

Nhân viên phục vụ, thu ngân ở các gian hàng đều được tăng cường gấp 2 - 3 lần ngày thường mà vẫn không kịp phục vụ.

Khách hàng phải đợi chờ hơn 30 phút mới có thể được thanh toán, dù trung tâm thương mại này đã mở hơn 50 quầy thu ngân.

Quầy hoa quả, giò chả cũng nhộn nhịp người qua lại mua sắm, nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì không có lối đi lại, quầy hàng mới bày bán đã hết nhanh chóng trong vòng ít phút.

''Năm nay, tôi thấy mẫu mã kẹo đa dạng hơn, giá cả phải chăng nên có nhiều lựa chọn'', chị Quỳnh Nga chia sẻ.

Khách hàng cũng phải đợi khá lâu ở khu vực cân kẹo, tính tiền. Nhiều người không đợi được đành bỏ lại số hàng vừa lựa chọn.

Số lượng khách rất đông, đến các quầy ăn uống tại siêu thị cũng chật kín chỗ ngồi vì chờ đợi để thanh toán tiền.
Nhiều người sau khi xếp hàng cả tiếng đồng hồ cũng được thanh toán và ra về.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: xử lý nghiêm hàng giả, hàng nhập lậu và thực phẩm không rõ nguồn gốc dịp Tết

Quảng Ninh: xử lý nghiêm hàng giả, hàng nhập lậu và thực phẩm không rõ nguồn gốc dịp Tết

27 Jan, 11:06 AM

Kinhtedothi - Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 5/11/2025 đến 15/1/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 218 vụ việc, xử lý 218 đối tượng với 275 hành vi vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử phạt, thu lợi bất hợp pháp và trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 13 tỷ đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ