Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII:

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 6 ngày thi đấu, tính đến hết ngày 21/11, đoàn Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 34 huy chương, trong đó có 10 HCV, 12 HCB, 12 HCĐ.

 Tạm xếp vị trí thứ hai là đoàn Tp.Hồ Chí Minh với 9 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ. Đoàn Bình Dương với 2 HCV ở môn Xe đạp địa hình trong ngày thi đấu 21/11 đã vươn lên tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Sau 6 ngày thi đấu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã kết thúc 3 môn thi đấu là: Bóng chuyền bãi biển, Khiêu vũ thể thao và Bóng rổ nội dung 5x5. Kết quả chung cuộc ở môn Bóng chuyền bãi biển, đoàn Khánh Hòa dẫn đầu khi giành trọn cả 2 HCV, 1 HCĐ ở 2 nội dung nam và nữ; đoàn Tp.Hồ Chí Minh xếp thứ 2 toàn đoàn ở môn này với 1 HCB, 1 HCĐ; đoàn Hải Phòng xếp thứ 3 với 1 HCB.

Trong khi đó ở môn Khiêu vũ thể thao, đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định thế mạnh ở bộ môn này khi giành được 5 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ, xếp ngôi vị đầu bảng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII; xếp vị trí thứ 2 là đoàn Đồng Nai với 3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; đoàn Tp.Hồ Chí Minh xếp thứ 3 với 2 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Cũng trong ngày 21/11, môn Bóng rổ nội dung 5x5 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã kết thúc với ngôi Nhất toàn đoàn ở nội dung này thuộc về đoàn Tp.Hồ Chí Minh. Với vị thế là địa phương đứng đầu cả nước trong môn Bóng rổ, đội Bóng rổ Tp.Hồ Chí Minh đã vượt qua các đối thủ mạnh khác để giành trọn cả 2 HCV ở 2 nội dung nam và nữ. Đoàn Cần Thơ và Quân đội xếp vị trí tiếp theo khi cùng giành được 1 HCB; đoàn Hà Nội giành 2 HCĐ và đoàn Bình Thuận, Quảng Ninh cùng giành 1 HCĐ.

Tính đến hết ngày 21/11, 9 môn, phân môn đang tiếp tục diễn ra cuộc tranh tài sôi nổi là: Bi sắt, Bóng ném, Cầu lông, Nhảy cầu, Pencak Silat, Quần vợt, Rowing, Thể hình và Xe đạp địa hình. Ở môn Bi sắt, đã kết thúc 7 nội dung thi đấu, trong đó đoàn Trà Vinh đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương khi giành được 1 HCV và 3 HCB; tạm xếp vị trí thứ hai là đoàn Đồng Tháp với 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ; đoàn Quân đội với 1 HCV, 3 HCĐ tạm xếp vị trí thứ 3. Hôm nay (22/11), Bi sắt tiếp tục bước vào thi đấu chung kết nội dung bộ ba 2 nam, 1 nữ; 3 nội dung chung kết còn lại sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 24/11.

Môn Cầu lông đã kết thúc các nội dung thi đấu đồng đội, trong đó đoàn Bắc Giang giành 1 HCV nội dung đồng đội nữ và đoàn Tp.Hồ Chí Minh giành 1 HCV nội dung đồng đội nam. Từ 22/11, môn Cầu lông sẽ tiếp tục bước vào thi đấu các nội dung cá nhân gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Ở môn Nhảy cầu, đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương đứng đầu trên cả nước ở bộ môn này khi giành 4 HCV, 4 HCB trên tổng số 7 nội dung đã thi đấu, tạm xếp vị trí Nhất trên bảng xếp hạng huy chương; đoàn Quảng Ninh giành 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tạm xếp vị trí thứ 2; đoàn Tp.Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Ngày 21/11, Xe đạp địa hình bước vào thi đấu những nội dung chung kết đầu tiên là: 5km băng đồng tính giờ nam, 3 vòng x 5km băng đồng tiếp sức nam, 5km băng đồng tính giờ nữ và 3 vòng x 5km băng đồng tiếp sức nữ. Kết quả chung cuộc, đoàn Bình Dương giành 2 HCV, 1 HCB, tạm xếp vị trí thứ Nhất trên bảng tổng sắp huy chương; đoàn Quân Đội giành 1 HCV, 1 HCB và đoàn Hòa Bình giành 1 HCV. Theo lịch thi đấu, hôm nay, Xe đạp địa hình tiếp tục bước vào thi đấu 4 nội dung chung kết và 2 nội dung chung kết còn lại sẽ diễn ra vào ngày 23/11.

Môn Thể hình cũng bước vào thi đấu ngày đầu tiên (21/11) với nội dung thi đấu chung kết: Fitness 155cm, Fitness 160cm, Fitness 165cm và Fitness trên 165cm. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Tp. Hồ Chí Minh giành được 2 HCV, 2 HCB; đoàn An Giang và Cà Mau cùng giành 1 HCV.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần