Hà Nội: Tạm giữ 11 tài xế taxi chơi “xóc đĩa” trên ứng dụng điện thoại

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập trước khu chung cư Goldmark City (phố Hồ Tùng Mậu) để đánh bạc dưới hình thức chơi 'xóc đĩa' trên ứng dụng điện thoại di động, lực lượng cảnh sát tiến hành bắt quả tang.

 Nhóm đối tượng đánh bạc bị tạm giữ.
Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã tạm hình sự 11 đối tượng là tài xế taxi để điều tra hành vi đánh bạc qua ứng dụng điện thoại.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập trước khu chung cư Goldmark City (số 136, phố Hồ Tùng Mậu) để đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc đĩa" trên ứng dụng điện thoại di động.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 6/3, tổ công tác Công an phường Mai Dịch đã bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, tang vật thu giữ tại chỗ 1 điện thoại V-Smart và 11,2 triệu đồng. Qua xác minh, các đối tượng đều là tài xế taxi hoạt động trên địa bàn Hà Nội.
Danh tính các đối tượng bị tạm giữ vì đánh bạc gồm: Nguyễn Tiến Sáng (SN 1989; trú tại Thái Minh, Thanh Ba, Phú Thọ), Đặng Xuân Ngọc (SN 1989; trú tại Yên Phương, Ý Yên, Nam Định), Đào Quang Khánh (SN 1988; trú tại Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội), Kiều Việt (SN 1990; trú tại Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội), Lê Văn Sơn (SN 1988; trú tại Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội), Hà Quang Long (SN 1968; trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội);
Nguyễn Hải Trường (SN 1983; trú tại Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn, Nghệ An), Nông Đình Cừ (SN 1997; trú tại Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên), Trần Văn Tuyến (SN 1981; trú tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thế Hòa (SN 1984; trú tại Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình), Hoàng Đức Quỳnh (SN 1989; trú tại Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Qua xác minh, các đối tượng đều là tài xế taxi hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củn cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
Vừa qua, Đội CSHS – Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng internet với số tiền giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây được xem là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay, được Công an quận Cầu Giấy phát hiện, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần