Hà Nội: Tạm giữ nam thanh niên tông tử vong 2 người đi bộ trên đường Nguyễn Trãi

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo lời khai ban đầu của nam thanh niên tại cơ quan công an, nguyên nhân vụ tai nạn do bị che khuất tầm nhìn nên không kịp phản ứng khi thấy các nạn nhân qua đường.

 Hiện trường vụ tai nạn
Ngày 19/1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Đỗ Ngọc Trác (SN 1990, trú tại Thanh Xuân) về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông.
Qúa trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, tối 16/1, Đỗ Ngọc Trác điều khiển xe máy BKS: 29D2-154.80 trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Khi tới trước số nhà 497 Nguyễn Trãi, xe máy tông vào 3 người đi bộ qua đường.

Cú va chạm khiến 2 người tử vong là cụ N.T.C. (SN 1938, ở Đống Đa, Hà Nội) và L.T.H. (SN 2000, trú tại Gia Viễn, Ninh Bình). Một nam thanh niên khác bị thương nhẹ đã rời hiện trường.

Theo lời khai ban đầu của Trác tại cơ quan công an, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên là do khi điều khiển xe máy, Trác bị các phương tiện khác che khuất tầm nhìn nên không kịp phản ứng khi thấy các nạn nhân qua đường.

Hiện vụ việc Công an quận Thanh Xuân đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần