Hà Nội tăng cường các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Isao Iijima, Cố vấn Thủ tướng Nhật Bản đến chào xã giao trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng tham dự buổi tiếp còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Umeda Kunio và Công sứ Kinh tế, ĐSQ Nhật Bản, ông Nagai Katsuro; cùng các cán bộ sở ban ngành TP Hà Nội.
 Đoàn đại biểu Nhật Bản và lãnh đạo, đại diện chính quyền TP Hà Nội. Ảnh: Anh Quý.
Tại buổi tiếp, hai bên vui mừng trước mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã liên tục được củng cố, ngày càng phát triển. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước trong năm sau, ông Isao Iijima bày tỏ mong muốn UBND TP Hà Nội sẽ tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với ĐSQ Nhật Bản, các cơ quan chính phủ Nhật Bản… để tổ chức thành công Lễ hội hoa anh đào 2018. Thông qua đó tạo cơ hội cho Nhân dân hai nước giao lưu, trao đổi văn hóa; cộng đồng DN hai bên tăng cường hợp tác hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Điểm mới trong trong sự kiện năm nay, theo ông Isao Iijima là phía Nhật Bản sẽ xem xét cử Hoa hậu hoa anh đào sang tham gia Lễ hội hoa anh đào 2018 tại Hà Nội, đồng thời đề xuất tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoa anh đào người Việt như biểu tượng văn hóa cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
Hoan nghênh và ghi nhận những đề xuất của Cố vấn Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định năm 2018 đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản là dịp thích hợp để tăng cường hợp tác và sự hiểu biết giữa Nhân dân hai nước, hai thủ đô.
Về phía Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa anh đào vào cuối tháng 3/2018, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội ẩm thực và xúc tiến đầu tư DN Việt Nam – Nhật Bản. Chính quyền TP nhất trí sẽ trao đổi và phối hợp chặt chẽ với ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam và chính phủ Nhật Bản, phấn đấu tổ chức thành công sự kiện này, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm quan hệ hai nước; góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Nhân dân Thủ đô với các tỉnh, TP Nhật Bản; tạo nền tảng vững chắc cho những hợp tác sắp tới.