Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội tăng cường hợp tác toàn diện với Ấn Độ

Kinhtedothi - Chiều 27/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma tới chào xã giao.
Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma.
Tại buổi tiếp, nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đang phát triển hết sức nhanh chóng, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội với Ấn Độ cũng song song được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, đánh giá cao một số lĩnh vực hợp tác giữa hai bên như công nghệ thông tin, giao lưu nhân dân. Đặc biệt là sự kiện Ngày Quốc tế Yoga từ năm 2015 đến năm 2019), mở đường bay thẳng Hà Nội – New Delhi…
Nhấn mạnh Hà Nội luôn coi trọng quan hệ với Ấn Độ, Bí thư Thành ủy mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, nhất là khi bối cảnh kinh tế thế giới đang đối mặt nhiều rủi ro. Bí thư Thành ủy cũng cho biết, Hà Nội hiện hướng tới đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để tăng cường năng suất lao động, hỗ trợ khởi nghiệp nên rất cần những kinh nghiệm từ phía Ấn Độ liên quan tới lĩnh vực này. 
Nhấn mạnh dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng tại nhiều quốc gia châu Á gây khó khăn cho nguồn nguyên liệu của hoạt động sản xuất, Bí thư Thành ủy mong muốn Ấn Độ có thể trở thành nguồn cung nguyên liệu mới. Đồng thời tiêu thụ một phần thành phẩm dệt may của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới.
Cám ơn những chia sẻ của Bí thư Thành ủy, Đại sứ Pranay Verma đánh giá cao những thành công trong nỗ lực phòng dịch Covid-19 của Việt Nam và việc chính quyền TP Hà Nội đã tạo dựng được môi trường hết sức an toàn, đầy tự tin cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn TP. 
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma.
Nhất trí với những đề nghị của Bí thư Thành ủy về tăng cường hợp tác, Đại sứ Pranay Verma cho biết, phía Ấn độ đang rất nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư để đạt được những kết quả cao hơn nữa. Trong đó, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương 15 tỷ USD vào năm 2020. Đại sứ cũng mong muốn các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng xem xét tăng cường thêm đầu tư vào Ấn Độ. 
Đại sứ Pranay Verma cũng cho biết, phía Ấn Độ đã trao đổi với các cơ quan liên quan của Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hỗ trợ lẫn nhau trong việc cung cấp nguyên liệu dệt may. Đồng thời, thúc đẩy sản xuất trong bối cảnh kinh tế khó khăn do Covid-19 và nhu cầu xuất khẩu qua lại giữa hai bên đều rất cao. Ấn Độ cũng mong muốn có thể nhập khẩu thêm máy móc dệt may từ phía Việt Nam.
Về Ngày Quốc tế Yoga năm nay, Đại sứ cho biết, phía Ấn Độ đang trong giai đoạn chuẩn bị trên cơ sở theo dõi cẩn trọng diễn biến của dịch Covid-19 và mong muốn sẽ có thể tiến tới tổ chức với sự hỗ trợ từ TP Hà Nội.
Hoan nghênh những đề xuất của Đại sứ Ấn Độ về hợp tác toàn diện giữa Hà Nội với Ấn Độ cũng như khả năng tiến tới kết nghĩa Hà Nội với các TP của Ấn Độ. Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội ủng hộ tiến tới tổ chức Ngày Quốc tế Yoga 2020 nhưng cần xem xét tình hình dịch bệnh. Hà Nội cũng sẽ trao đổi, đề xuất với các doanh nghiệp (trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam) để thay thế một số nguồn cung trong chuỗi giá trị lĩnh vực này theo đề xuất của Đại sứ.
Nhấn mạnh dịch Covid-19 vừa là khó khăn nhưng cũng đem lại nhiều cơ hội hợp tác mới, Bí thư Thành ủy đề nghị hai bên thời gian tới tăng cường trao đổi để sớm đưa hợp tác thương mại đầu tư giữa Ấn Độ với Việt Nam và với Hà Nội lên tầm cao mới. Bí thư Thành ủy cũng chúc Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Hà Nội và trở thành cầu nối đưa quan hệ Ấn Độ với Việt Nam không ngừng phát triển.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ