Hà Nội tăng cường phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 206/TB-UBND, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng về hoạt động xổ số kiến thiết gắn với tăng cường phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược trên địa bàn TP.

Thông báo cho biết, hoạt động xổ số kiến thiết là một loại hình kinh doanh dịch vụ có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, là loại hình kinh doanh dịch vụ được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động xổ số kiến thiết của Nhà nước, còn tồn tại cờ bạc, số đề, cá cược hoạt động ngầm, bất hợp pháp của tư nhân gây ra nhiều hậu quả xấu và bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất trật tự an ninh, an toàn xã hội. Thậm chí, các hoạt động kinh doanh ngầm, bất hợp pháp này còn lấn át hoạt động xổ số kiến thiết, làm thất thu lớn cho ngân sách.

Do vậy, cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu để phát triển mạnh mẽ hoạt động xổ số kiến thiết, đồng thời với việc phải tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý, đấu tranh phòng chống các tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược nhằm đảm bảo an ninh trật tự, định hướng hoạt động vui chơi có thưởng của người dân theo hướng lành mạnh. UBND TP xác định việc đấu tranh ngăn chặn, hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có trách nhiệm chính là của cấp ủy, chính quyền các cấp.

 
 
Hà Nội tăng cường phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược - Ảnh 1
 
Ảnh minh họa.

Việc tham gia đấu tranh phòng chống, ngăn chặn, hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược sẽ được đưa vào tiêu chuẩn xem xét công nhận danh hiệu làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa hàng năm. Các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng cần rà soát lại các cơ chế chính sách, các biện pháp quản lý, các chế tài xử lý để nghiên cứu bổ sung sửa đổi hoặc đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

Đặc biệt, UBND TP chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng phải tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân nhận thức đầy đủ về tác hại của tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược. Đồng thời, đưa tin rộng rãi các vụ án phá nạn cờ bạc, lô  đề để răn đe chung.

Bên cạnh đó từng gia đình, cơ quan, đơn vị ký cam kết không có người tham gia các tệ nạn này và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, tố giác những người vi phạm. Riêng đối với cán bộ, công nhân viên, sinh viên, học sinh… nếu phát hiện tham gia tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược cần thông báo tới cơ quan, đơn vị, trường học để tiếp tục có biện pháp giáo dục và xử lý.

UBND TP cũng chỉ đạo Cty TNHH một thành viên XSKT Thủ đô đầu tư nghiên cứu, đổi mới hoạt động kinh doanh, đưa vào thị trường nhiều sản phẩm xổ số mới để hình thành nên một thị trường xổ số phong phú, đa dạng phù hợp với tâm lý, thị hiếu và đủ sức thu hút, hấp dẫn người chơi.