Hà Nội tăng cường thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/8, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư đã đến làm việc tại Thành ủy Hà Nội nhằm khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 và kết quả thực hiện chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc - Trưởng đoàn khảo sát và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì buổi làm việc. 
Tham dự hội nghị, về phía TP Hà Nội có các Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy đã báo cáo với Đoàn khảo sát việc quán triệt triển khai, các kết quả cụ thể của Hà Nội trong việc thực hiện Nghị quyết số 49 và Chỉ thị số 33. Bao gồm việc hoàn thiện chính sách, thủ tục, áp dụng pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoạt động các cơ quan tư pháp; hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp; tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp; việc xây dựng, kiện toàn Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; công tác quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; đánh giá về công tác xây dựng đảng của tổ chức luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.
Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát và đại diện các Ban, sở, ngành của TP cũng đã có các trao đổi, thảo luận để làm rõ nhiều nội dung khảo sát, đánh giá. Trong đó, tập trung vào những vấn đề thực tiễn, một số vấn đề đề xất, kiến nghị trong công tác cải cách tư pháp, hành nghề luật sư...
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng Phan Đình Trạc đánh giá cao kết quả của Hà Nội trong thực hiện chủ trương của T.Ư về công tác cải cách tư pháp, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp, phối hợp, trao đổi thông tin để Đoàn khảo sát và có những đánh giá sát thực tiễn những kết quả đạt được, tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện 2 văn bản nêu trên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Đồng thời, đề xuất mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải quyết những vấn đề vướng mắc trong công tác cải cách tư pháp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trong thời gian tới, nhằm đóng góp vào văn kiện của Đại hội Đảng sắp tới.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đánh giá cao ý nghĩa, kết quả buổi làm việc của Đoàn công tác về 2 chủ trương lớn của T.Ư và đây cũng là 2 nội dung, lĩnh vực công tác quan trọng của TP. Đồng thời khẳng định, TP luôn quan tâm, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 49, Chỉ thị số 33 và đã thực hiện với nhiều kết quả tích cực trên địa bàn. Trên cơ sở kết luận của buổi làm việc, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức tiếp thu, rút kinh nghiệm để tiếp tục có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tư pháp và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả đối với công tác cải cách tư pháp cũng như tổ chức, hoạt động luật sư trên địa bàn TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần