Hà Nội: Tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho bà mẹ nấu 120 suất cơm gửi tặng các y bác sỹ chống dịch

Thủy Tiên - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho bà Nguyễn Thanh Thủy, công dân phường Hàng Bột, quận Đống Đa vì đã tự nấu 120 suất cơm mỗi ngày gửi tặng các y, bác sĩ ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

 

 Chị Thanh Thủy tự tay mang 120 suất cơm miễn phí đến tặng các y, bác sĩ của bệnh viện.

Bài viết về chị Nguyễn Thanh Thủy mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng khi thấy dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Nội đã chủ động lên ý tưởng và cùng sự giúp đỡ của một số người bạn, mỗi ngày nấu 120 suất cơm, tự lái xe chở đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh để tặng cho các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. 

Xét đề xuất của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, căn cứ nội dung bài viết “Bà mẹ tự nấu 120 suất cơm ngon gửi tặng các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch” trên báo Đời sống và Pháp luật ra ngày 25/3/2020, ngày 13/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 1472/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cho bà Nguyễn Thanh Thủy, công dân phường Hàng Bột, quận Đống Đa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần