Hà Nội tạnh ráo, nhiệt độ ấm dần lên

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 3/1, thời tiết các tỉnh thành trên cả nước có xu hướng tốt hơn.

Không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông đã tạo điều kiện cho gió đông nam mang ẩm từ biển vào đất liền.Do vậy mà ngay lúc này sương mù xuất hiện ở nhiều nơi, độ ẩm không khí đang khá cao, đạt 94-100% (tùy nơi). Nhiệt độ ngoài trời lúc 7h sáng là khoảng 20 độ, trời lành lạnh.
Hà Nội sáng nay trời khá. Trưa, chiều sương tan, mây giảm, hửng nắng. Thời tiết nhìn chung ấm áp. Nhiệt độ hôm nay tiếp tục tăng, dao động từ 20-27 độ . Độ ẩm thấp nhất khoảng 65-70%.
Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, nhiệt độ 23-24 độ C, hầu khắp các khu vực trời tạnh ráo, riêng thành phố Điện Biên Phủ có lúc có mưa.
Các tỉnh Trung Bộ mưa còn rải rác từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nhưng lượng mưa nhỏ. Nhiệt độ các tỉnh, thành phía Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế 22-24 độ C. Từ Quy Nhơn đến Phan Thiết ngày nắng, nhiệt độ cao từ 29-32 độ C.
Tây Nguyên trời có nắng dịu, không khí thoáng mát cả ngày. Nhiệt độ tại các thành phố Playku, Buôn Ma Thuột không vượt quá 29 độ C, riêng thành phố Đà Lạt trời lạnh khi nền nhiệt chỉ ở mức 22 độ C. Nam Bộ sáng trời dịu mát, trưa ít mây nên nắng lên nhanh kéo mức nhiệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa lên mức 33-34 độ C. Các khu vực còn lại nhiệt độ không vượt quá 32 độ C.
Trên biển, huyện đảo Trường Sa gió cấp 4-5, trời có mưa rào rải rác, có nơi mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4-10km. Huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, gió cấp 5. Vùng biển quanh các đảo Phú Quốc, Thổ Chu trời có mưa vài nơi, gió ổn định cấp 4.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần