Hà Nội thăm dò dư luận xét tặng nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân

Bảo Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở GD&ĐT TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các bên liên quan về việc thăm dò dư luận để xét tặng “Nhà giáo Ưu tú” và “Nhà giáo Nhân dân” năm 2020.

Theo đó, tính đến ngày 22/1, Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã nhận được 15 hồ sơ của các Hội đồng cơ sở, trong đó có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng Nhà giáo Nhân dân, 14 hồ sơ đề nghị xét tặng Nhà giáo Ưu tú.

Danh sách duy nhất đề nghị xét tặng Nhà giáo Nhân dân thuộc về Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THCS&THPT Nguyễn Siêu – Nguyễn Trọng Vĩnh.
 Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm nay chỉ có 1 hồ sơ được gửi. Ảnh: Bảo Trọng 

Các danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đề nghị xét tặng gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT Ngô Sỹ Liên – Nguyễn Huy Chuyển, hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh – Lê Thanh Hà, giáo viên trường THPT Ứng Hoà A – Đặng Thị Hằng, giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Lê Thị Hiền, Phó trưởng khoa trường Trung cấp nghề nấu ăn – nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội, bà Phạm Thu Hiền, hiệu trưởng trường Trung cấp nghề nấu ăn – nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội – ông Chử Xuân Hùng, hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Nguyễn Hoàng Kim, giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo – TX, bà Lê Thị Mười, hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu – bà Phạm Thị Kim Nga, phó hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông – Nguyễn Thị Minh Nguyệt, hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam – Lê Thị Oanh, hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mầm non B – Nguyễn Thu Thuỳ, giáo viên trường THPT Ứng Hoà A – Hà Thị Thuỷ và giáo viên trường THPT Sơn Tây – Trần Thị Hải Yến.

Theo Sở GD&ĐT TP Hà Nội, thời gian thăm dò dư luận được thực hiện từ ngày 6/2 đến hết ngày 13/2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần