Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số 2019

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/3, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác dân tộc quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Trong 3 tháng đầu năm 2019, bên cạnh chăm lo Tết cho đồng bào vùng dân tộc thiếu số (DTTS) và miền núi, Ban Dân tộc tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của T.Ư và TP.
Trong quý II/2019, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với công tác dân tộc là tổ chức triển khai đại hội đại biểu DTTS cấp huyện, cấp TP theo các chỉ thị, quyết định của T.Ư, và đặc biệt là Thông tri số 16-TT/TU của Thành ủy.
Theo đó, thời gian tới, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội; chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung đại hội theo hướng dẫn T.Ư và TP; phấn đấu hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu DTTS cấp huyện trước ngày 30/6/2019, cấp TP xong trước ngày 30/11/2019.
Để chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức triển khai đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 1391/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu được phân công là Trưởng ban. 3 phó trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm các ông, bà: Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội; Bùi Tuấn Ngọc - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chính là hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp TP năm 2019.