Thanh niên giấu ma túy trong ví nhưng không thể "qua mặt" được 141

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác 141 đã yêu cầu chức dừng xe kiểm tra. Khai thác nhanh, cảnh sát phát hiện các đối tượng mang theo ma túy.

Lực lượng 141 làm nhiệm vụ phát hiện thanh niên mang theo ma túy.
Ngày 2/11, Tổ công Y24/141 do Thượng úy Hoàng Mạnh Trường - Đội CSGT số 14 làm tổ trưởng cho biết, ngay từ những ngày đầu triển khai thêm 15 tổ công tác 141 từ 15 tổ lên 30 tổ đơn vị đã lập chiến công.
Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 1/11 khi làm nhiệm vụ tại Kim Giang - Nghiêm Xuân Yêm, tổ công tác Y24 phát hiện 2 thanh niên đi xe BKS 37G1-733.39 có dấu hiệu nghi vấn đã tổ chức dừng xe kiểm tra. Đúng như phán đoán khi phát hiện cóng ma túy đã sử dụng dấu trong xe, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 2 thanh niên đã khai nhận mua về sử dụng. Số ma túy khoảng 0,2gram cũng tìm được trong ví thanh niên điều khiển xe sau đó.
Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, hai thanh niên cho biết tên Đặng Văn Phúc (SN 1988 ở Nghệ An) và Phạm Xuân Lộc (SN 1997 ở Quảng Nam) đều làm nghề tự do. Số ma túy trên là ma túy đá được Phúc và Lộc mua với giá 400.000 đồng về sử dụng.
Vụ việc sau đó được Tổ công tác bàn giao đối tượng Phúc, Lộc cho Công an phường Đại Kim tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần